CSGT các nước ASEAN chia sẻ kinh nghiệm đảm bảo an toàn giao thông

22/11/2016 04:34 GMT+7

Ngày 21.11, Diễn đàn cảnh sát giao thông (CSGT) ASEAN lần thứ nhất chính thức khai mạc tại Hà Nội, với sự tham gia của 150 đại biểu các nước khu vực ASEAN.

Phát biểu tại diễn đàn, thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, cho biết trong những năm qua, các nước trong khu vực ASEAN đã có thỏa thuận hợp tác về đảm bảo điều kiện thuận lợi cho phương tiện, hàng hóa giao lưu qua lại giữa biên giới các nước nhưng chưa có nội dung thỏa thuận hợp tác về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.
Do đó, diễn đàn này được tổ chức nhằm trao đổi những kinh nghiệm trong xây dựng pháp luật về trật tự giao thông, quản lý và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tạo ra sự hài hòa về pháp luật giao thông trong điều kiện hội nhập của công dân các nước cộng đồng ASEAN; đồng thời xây dựng những hoạt động mang tính định kỳ, tạo thành cơ chế thường xuyên của CSGT các nước trong cộng đồng ASEAN.
Theo chương trình, từ ngày 21 - 23.11, các đại biểu sẽ cùng trao đổi về tình hình trật tự, an toàn giao thông và thảo luận xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin, hỗ trợ lẫn nhau trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông khu vực; trao đổi về kinh nghiệm thực thi cưỡng chế thi hành pháp luật giao thông trong điều kiện hội nhập cộng đồng ASEAN; công tác điều tra giải quyết tai nạn giao thông...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.