CSGT truy đuổi, bắt nghi phạm đi ô tô vào cửa hàng trộm điện thoại

Công Nguyên
Công Nguyên
19/12/2018 18:52 GMT+7

Nghi phạm tới cửa hàng bán điện thoại trộm 1 ĐTDĐ rồi bỏ đi. Sau 3 ngày nhân viên cửa hàng phát hiện nghi phạm này nên truy hô, tên trộm bỏ chạy. Trên đường lái ô tô bỏ trốn, nghi phạm này đã bị CSGT bắt giữ

Ngày 19.12, Cơ quan CSĐT Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) đang tạm giữ V.T.D (38 tuổi, quê Thái Bình) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.
Theo điều tra ban đầu, chiều 14.12, D. đến cửa hàng điện thoại A Đạt (QL13, P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức) lợi dụng sơ hở các nhân viên tại đây nên trộm một chiếc ĐTDĐ trị giá 6 triệu đồng rồi bỏ đi. Hành vi của D. được cemara an ninh tại cửa hàng ghi hình được.
Ngày 17.12, D. bước vào tiệm một cầm đồ (cùng hệ thống với cửa hàng điện thoại A Đạt) nên bị các nhân viên tại đây phát hiện. D. nhanh chân leo lên ô tô bỏ chạy về hướng cầu vượt Bình Phước. Các nhân viên dùng xe máy truy đuổi và báo tổ tuần tra CSGT thuộc Đội CSGT Bình Triệu (Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an TP.HCM).
Hai CSGT dùng mô tô chuyên dụng đuổi theo tới chân cầu vượt Bình Phước đã chặn được ô tô và bắt giữ D. Bị bắt giữ, D. thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tổ CSGT đã bàn giao D. cho Công an P.Hiệp Bình Phước để tiếp tục điều tra làm rõ.
Sau khi tiếp nhận vụ việc và nghi phạm, Công an P.Hiệp Bình Phước làm hồ sơ bước đầu và chuyển lên Công an Q.Thủ Đức điều tra theo thẩm quyền.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.