CSGT tử vong khi điều tiết xe qua đoạn đường ùn tắc do băng tuyết

25/01/2016 15:04 GMT+7

Trong khi phân luồng, điều tiết phương tiện qua đoạn đường đèo ùn tắc do băng tuyết, một CSGT đã bị xe tải chèn tử vong.

Trong khi phân luồng, điều tiết phương tiện qua đoạn đường đèo ùn tắc do băng tuyết, một CSGT đã bị xe tải chèn tử vong.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lò Văn Hoàn - Chủ tịch UBND huyện Tuần Giáo (Điện Biên) cho biết, sáng 25.1, trung tá Trần Văn Hinh, Trạm trưởng Trạm Cảnh sát giao thông khu vực Tuần Giáo (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Điện Biên) đã tử vong khi đang làm nhiệm vụ phân luồng giao thông trên tuyến quốc lộ 6 (km 366+500, đoạn qua đỉnh đèo Pha Đin).
Hiện trường vụ tai nạn
Theo ông Hoàn, nhiệt độ xuống thấp, băng giá xuất hiện khiến các phương tiện lưu thông qua khu vực đèo Pha Đin bị ùn tắc kéo dài. “Khoảng 8 giờ cùng ngày, khi trung tá Hinh đang phân luồng, điều tiết giao thông trên cầu đoạn qua đỉnh đèo Pha Đin, đã bị xe tải mất lái do đường trơn trượt ép vào thành cầu bị thương nặng. Trung tá Hinh đã tử vong sau khi đưa vào viện cấp cứu” ông Hoàn cho hay.

Cũng theo ông Hoàn, trung tá Hinh được người thân đưa về thành phố Điện Biên để lo hậu sự trong chiều cùng ngày.

Được biết, chiếc xe chèn trung tá Hinh vào thành cầu mang biển kiểm soát 88C - 073.39, tài xế là Phan Thế Anh, (SN 1983, ở Vĩnh Phúc).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.