Cử tri yêu cầu thông tin kịp thời, đầy đủ về tình hình Biển Đông

21/03/2016 14:36 GMT+7

Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận tổ quốc Việt Nam (MTTQ VN) Nguyễn Thiện Nhân cho biết thông tin trên khi trình Báo cáo ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi tới kỳ họp thứ 11 của Quốc hội sáng nay (21.3).

Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận tổ quốc Việt Nam (MTTQ VN) Nguyễn Thiện Nhân cho biết thông tin trên khi trình Báo cáo ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi tới kỳ họp thứ 11 của Quốc hội sáng nay (21.3).

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân trình bày Báo cáo kiến nghị cử tri tại phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội sáng 21.3 - Ảnh: Ngọc ThắngChủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân trình bày Báo cáo kiến nghị cử tri tại phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội sáng 21.3 - Ảnh: Ngọc Thắng

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 11, Đoàn chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổng hợp được 3.794 ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân cả nước gửi tới Quốc hội kỳ họp này.

Báo cáo cho biết, cử tri, nhân dân đánh giá cao kết quả hoạt động của Quốc hội khóa 13 trên các lĩnh vực xây dựng pháp luật, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, giám sát tối cao, nổi bật nhất là công tác xây dựng pháp luật với việc ban hành Hiến pháp năm 2013 và nhiều đạo luật quan trọng, cụ thể hóa Hiến pháp. Cử tri cũng ghi nhận và đánh giá cao sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm, sâu sát nhân dân của Chủ tịch nước.

Cử tri, nhân dân quan tâm và mong muốn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 kế thừa, phát huy thành công Đại hội đảng bộ các cấp của Đảng để lựa chọn những đại biểu có phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ, tâm huyết với đất nước, xứng đáng là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân tham gia vào các cơ quan quyền lực nhà nước.

Cử tri, nhân dân đề nghị Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban T.Ư MTTQ VN và các cơ quan, tổ chức hữu quan phối hợp để tổ chức cuộc bầu cử thật sự dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của nhân dân cả nước.

Đáng chú ý, theo ông Nhân, qua tổng hợp ý kiến cho thấy, cử tri, nhân dân cả nước lo lắng, bất bình trước việc Trung Quốc tiếp tục gia tăng các hoạt động bồi đắp, cải tạo, xây dựng các công trình trái luật pháp quốc tế; bố trí vũ khí, quân đội tại các đảo, bãi đá thuộc quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam; hành hung, cướp phá tài sản, ngư cụ của ngư dân, làm gia tăng sự bất ổn trong khu vực, đe dọa tự do hàng hải, vi phạm Công ước Liên hợp quốc về luật Biển năm 1982, vi phạm Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông đã được ký giữa các nước ASEAN và Trung Quốc (DOC).

Nhiều ý kiến của cử tri, nhân dân đề nghị Đảng, Nhà nước có các giải pháp đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả hơn nhằm giữ vững chủ quyền quốc gia, bảo vệ ngư dân, tăng cường công tác đối ngoại, thông tin kịp thời, đầy đủ trên các phương tiện thông tin đại chúng về diễn biến tình hình Biển Đông.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng đề cập đến việc thời gian qua, nhiều doanh nghiệp kinh doanh hàng đa cấp lừa đảo gây hậu quả nghiêm trọng. Một số vụ việc diễn ra trong thời gian dài, phạm vi rộng ở nhiều địa phương, gây thiệt hại lớn cho nhiều người nhưng chậm được phát hiện, ngăn chặn và xử lý. Trước tình trạng này, cử tri, nhân dân đề nghị Bộ Công thương và chính quyền các cấp siết chặt việc cấp phép kinh doanh và giám sát chặt chẽ việc bán hàng đa cấp, xử lý nghiêm các vi phạm theo Nghị định về bổ sung và nâng cao chế tài xử lý đối với các hành vi vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp có hiệu lực từ ngày 5.1.2016.

Qua lắng nghe, tập hợp, tổng hợp ý kiến của cử tri, nhân dân cả nước từ sau kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khóa 13 đến nay, Đoàn chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN đề nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, chính quyền địa phương các cấp ưu tiên tập trung tối đa các nguồn lực cho việc nghiên cứu, triển khai khẩn trương, quyết liệt và đồng bộ các giải pháp nhằm đối phó kịp thời, có hiệu quả và bền vững đối với tình trạng biến đổi khí hậu, trước hết là đối với tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn đang diễn ra rất gay gắt ở đồng bằng sông Cửu Long, Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

Về “quốc nạn” mất an toàn thực phẩm, ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết, với trách nhiệm của mình, ngay trong năm 2016 này, Ủy ban T.Ư MTTQ VN sẽ phối hợp với Chính phủ xây dựng chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động, giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2021; huy động toàn bộ hệ thống Mặt trận, các tổ chức thành viên từ T.Ư tới cơ sở và các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện.

Ủy ban T.Ư MTTQ VN cũng đề nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, chính quyền địa phương các cấp trong phạm vi chức năng, trách nhiệm của mình có giải pháp căn cơ, hiệu quả để giải quyết vấn đề an toàn thực phẩm và phối hợp, tạo điều kiện để Ủy ban MTTQ VN các cấp thực hiện chương trình phối hợp nêu trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.