Cứa cổ vợ, lãnh 12 năm tù

12/06/2013 17:35 GMT+7

(TNO) Ngày 12.6, TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt Ngô Văn Sửa (59 tuổi, ngụ thị trấn Gò Dầu, Tây Ninh) 12 năm tù về tội "giết người".

Theo cáo trạng, vào khoảng 11 giờ 15 ngày 16.1, Ngô Văn Sửa sau khi uống rượu say đã cầm dao Thái Lan đi đến một trường mẫu giáo, tìm bà Ngô Thị Hoàn (57 tuổi, vợ cũ, đã ly dị từ năm 2011) đang bán hàng rong trong khuôn viên trường.

Sửa bất ngờ ôm bà Hoàn từ phía sau lưng, dùng dao cứa cổ bà này. Khi bà Hoàn kêu cứu, một số giáo viên trong trường phát hiện, Sửa vùng bỏ chạy.

Bà Hoàn sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Củ Chi (TP.HCM) do bị đứt một phần cơ ức đòn chủm, đứt cơ bám da cổ, tỷ lệ thương tật 12%. Trước khi ly dị vợ chồng ông Sửa bà Hoàn có với nhau 5 người con.

Ngoài án phạt 12 năm tù, Ngô Văn Sửa còn phải đền bù 15 triệu 700 ngàn đồng tiền điều trị cho bà Hoàn.

Tin, ảnh: Nam Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.