Cửa nắp gầm xe khách bung làm chết người

30/06/2014 00:45 GMT+7

Sáng 29.6, trên QL1, đoạn khu vực nam đèo Lý Hòa (xã Hải Trạch, H.Bố Trạch, Quảng Bình) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khá hy hữu.

Thông tin từ lực lượng CSGT cho biết, xe khách mang biển số 29B- 024.30 do Trần Bá Tuấn (ở Thanh Hóa) điều khiển chạy hướng nam - bắc, khi chuẩn bị lên đèo, trong lúc vượt một xe khác chạy cùng chiều thì một cửa nắp gầm chứa hành lý của xe khách bật ra tông vào 2 ông cháu chở nhau trên một chiếc xe đạp; sau đó xe khách tiếp tục húc vào chiếc xe máy mang biển số 73F1-178.69 do ông Lê Hồng Quảng điều khiển chở bà Nguyễn Thị Hành (cùng ở Hoàn Lão, H.Bố Trạch). Vụ tai nạn khiến cháu Nguyễn Anh Tuấn (8 tuổi, ở xã Hải Trạch, Bố Trạch) tử vong, những người còn lại bị thương nặng; QL1 bị tắc hơn 1 tiếng đồng hồ.

T.Q.Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.