Củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân

23/09/2015 07:51 GMT+7

Sáng 22.9, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015 - 2020 khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội.

Sáng 22.9, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015 - 2020 khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương với các đại biểu dự đại hội - Ảnh: TTXVNTổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương với các đại biểu dự đại hội - Ảnh: TTXVN
450 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng, niềm tin, tinh thần đoàn kết thống nhất của Đảng bộ Quân đội đã về dự đại hội. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy T.Ư tới dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.
Tham dự đại hội có nguyên Tổng bí thư: Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước: Lê Đức Anh, Trần Đức Lương; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; đại diện lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành, cơ quan T.Ư, Hà Nội và TP.HCM.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những kết quả, thành tích quan trọng mà Đảng bộ Quân đội và toàn quân đã đạt được trong 5 năm qua.
Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020, Tổng bí thư tán thành 5 nhóm chủ trương, giải pháp đã được xác định trong Báo cáo Chính trị tại đại hội, đồng thời chỉ rõ 5 nhiệm vụ cơ bản mà Đảng bộ Quân đội cần tập trung thực hiện tốt trong thời gian tới... Đảng bộ Quân đội cần chỉ đạo toàn quân chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức ở T.Ư và cấp ủy, chính quyền các địa phương củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn, trên từng hướng chiến lược; chú trọng thế trận biển, đảo, biên giới, giữ vững thế chủ động trong mọi tình huống. Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ 10 sẽ bế mạc ngày 24.9.
* Cũng trong sáng 22.9, Đại hội lần thứ 17 Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa đã chính thức khai mạc. Đến dự và chỉ đạo đại hội, ông Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa trong nhiệm kỳ qua, đồng thời yêu cầu tỉnh cần phát huy hơn nữa tiềm năng của mình để đưa Khánh Hòa thành địa phương phát triển khá trong 5 năm tới và đạt tiêu chuẩn thành phố trực thuộc T.Ư.
* Sáng cùng ngày, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ 15 (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đã chính thức khai mạc. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy TP.HCM biểu dương những kết quả mà đảng bộ, quân dân tỉnh Cà Mau đã đạt được; đồng thời yêu cầu tỉnh ra sức phấn đấu để đến năm 2020 trở thành tỉnh phát triển khá của vùng ĐBSCL...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.