Cùng con đi đánh nhau, cha bị đâm chết

09/08/2017 11:46 GMT+7

Bị đánh, Nguyễn Duy Khôi nhờ cha ruột là ông Nguyễn Văn Bến 'ứng cứu', hậu quả ông Bến bị đâm dẫn đến tử vong.

Ngày 9.8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ hình sự Hồ Thiện Phúc (19 tuổi, ngụ TT.An Châu, H.Châu Thành, An Giang) điều tra làm rõ về vụ án mạng làm 1 người chết.
Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Bến (48 tuổi, cùng ngụ TT.An Châu).
Theo điều tra ban đầu, khoảng 1 giờ ngày 8.8, Nguyễn Hoài Phong (18 tuổi, ngụ TT.An Châu) đang ngồi nhậu cùng Hồ Thiện Phúc, Trịnh Văn Thuận (23 tuổi) thì thấy nhóm Nguyễn Duy Khôi (25 tuổi, con ruột ông Bến) cũng đang ngồi nhậu gần đó.
Phong nhớ lại từng bị Khôi dọa đánh nên "méc" với Phúc và Thuận. Thuận đến gặp Khôi hỏi vì sao dọa đánh Phong, Khôi nói không có nhưng vẫn bị Phúc, Thuận vây đánh nên bỏ chạy.
Khôi bỏ chạy được một đoạn thì thấy cha mình đang ngồi nhậu cùng với Nguyễn Tấn Đạt nên kể lại việc bị nhóm Phúc đánh.
Nghe chuyện, ông Bến, Đạt và Khôi quay lại tìm nhóm Phúc. Phúc cầm cây xôm gạo đâm Khôi và Đạt bị thương. Phúc cũng đâm trúng ông Bến nhiều chỗ ngay vùng lưng khiến nạn nhân tử vong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.