Cung thỉnh tượng Bác Hồ về phố đi bộ Nguyễn Huệ

20/04/2015 09:48 GMT+7

(TNO) Rạng sáng 20.4, tượng đài Bác Hồ được đưa về khu vực trước UBND TP.HCM để chuẩn bị khánh thành quảng trường đi bộ lớn nhất Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

(TNO) Rạng sáng 20.4, tượng đài Bác Hồ được đưa về khu vực trước UBND TP.HCM để chuẩn bị khánh thành quảng trường đi bộ lớn nhất Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Bức tượng được bảo vệ kỹ càng chờ ngày khánh thành - Ảnh: Độc Lập

Vào lúc 3 giờ 45 cùng ngày, một đoàn xe hộ tống tượng Bác về trước tòa nhà UBND TP.HCM. Đến khoảng 5 giờ 30, công tác di chuyển đưa tượng Bác vào vị trí  khu triển lãm của phố đi bộ Nguyễn Huệ cơ bản hoàn tất.

Để có bức tượng này, thành phố đã tổ chức cuộc thi sáng tác mẫu Tượng đài Bác Hồ. Từ 32 mẫu của 24 tác giả và 1 đơn vị gửi đến cuộc thi, thành phố đã tổ chức trưng bày và lấy ý kiến người dân về các phác thảo được gửi đến dự thi.

Đã có gần 3.000 phiếu đóng góp ý kiến của nhân dân và các đơn vị cho các mẫu tượng. Sau khi thu nhận đóng góp các ý kiến của nhân dân cũng như tham khảo các đóng góp từ các lãnh đạo, các nhà nghiên cứu, thành phố quyết định chọn mẫu tượng đài của nhà điêu khắc Lâm Quang Nới. Bởi theo ý kiến của hội đồng nghệ thuật, tác phẩm của Lâm Quang Nới toát lên sự thanh cao, cốt cách giản dị,  trìu mến gần gũi với nhân dân của Bác Hồ…

Tượng dài Bác được làm bằng chất liệu hợp kim đồng, có chiều cao 7,2 mét, trong đó thân tượng cao 4,5 mét, phần đế 0,9 mét và phần đài 1,8 m. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.