Cưỡng chế giải tỏa 7 căn nhà trên đường Hồng Hà

14/12/2015 09:55 GMT+7

Sáng 14.12, các cơ quan chức năng TP.HCM tiến hành cưỡng chế giải tỏa 7 căn nhà trên đường Hồng Hà (phường 2, quận Tân Bình) để mở đường nối đại lộ Phạm Văn Đồng với sân bay Tân Sơn Nhất.

Sáng 14.12, các cơ quan chức năng TP.HCM tiến hành cưỡng chế giải tỏa 7 căn nhà trên đường Hồng Hà (phường 2, quận Tân Bình) để mở đường nối đại lộ Phạm Văn Đồng với sân bay Tân Sơn Nhất.

Các lực lượng chức năng TP.HCM tại hiện trường cưỡng chế giải tỏa - Ảnh: Đào Ngọc ThạchCác lực lượng chức năng TP.HCM tại hiện trường cưỡng chế giải tỏa - Ảnh: Đào Ngọc Thạch
Lực lượng chức năng đọc các quyết định liên quan đến việc cưỡng chế giải tỏa 7 căn nhà trên đường Hồng Hà  - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Trao đổi với PV Thanh Niên sáng 14.12, ông Châu Minh Hiếu, Phó chủ tịch UBND quận Tân Bình, cho biết qua công tác vận động, đa số các hộ dân trong diện giải tỏa đã đồng thuận phương án giải tỏa, đền bù.
Ông Hiếu cũng cho biết sáng 14.12, quận Tân Bình tổ chức đưa lực lượng hỗ trợ các hộ dân tháo dỡ một số công trình ngoài kết cấu căn hộ như tường rào, phần sân thêm... Đối với những căn nhà buộc phải tháo dỡ một phần cấu trúc nhà thì UBND quận sẽ tính toán phương án gia cố kỹ lưỡng rồi mới tiến hành tháo dỡ.
Ông Hiếu cũng đánh giá công tác giải tỏa sáng nay diễn ra tương đối thuận lợi.
Ghi nhận tại hiện trường cưỡng chế giải tỏa, các lực lượng chức năng đang phong tỏa khu vực cưỡng chế. Các phóng viên cũng được mời khỏi hiện trường. 
Các lực lượng bắt đầu tiến hành cưỡng chế giải tỏa - Ảnh: Đào Ngọc Thạch
Phong tỏa từ đầu đường Hồng Hà để phục vụ công tác cưỡng chế giải tỏa - Ảnh: Đào Ngọc Thạch
Vị trí các căn nhà thuộc diện cưỡng chế giải tỏa. Phía xa là tuyến đường sẽ thông ra khu vực sân bay Tân Sơn Nhất sau khi hoàn tất công tác cưỡng chế giải tỏa - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Trước đó, ngày 11.12, UBND quận Tân Bình (TP.HCM) họp báo về kế hoạch cưỡng chế 17 hộ dân chưa giao đất tại dự án đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài (thuộc P.2, quận Tân Bình).
Ông Châu Minh Hiếu, Phó chủ tịch UBND quận Tân Bình, cho biết dự án trên đi qua 4 quận (Tân Bình, Gò Vấp, Bình Thạnh, Thủ Đức), riêng quận Tân Bình có 284 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đến nay còn 17/284 hộ dân chưa giao mặt bằng (ở các quận khác đã thu hồi và thực hiện xong dự án), trong đó có 10 hộ có đơn khiếu nại về đơn giá đền bù và đã được UBND các cấp trả lời. Nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện công trình, UBND quận Tân Bình tổ chức cưỡng chế để thu hồi mặt bằng, giao cho đơn vị thi công thực hiện dự án.
Theo kế hoạch, việc cưỡng chế sẽ chia làm 2 đợt; đợt 1 từ ngày 14 - 18.12 đối với 7 hộ dân tại đường Hồng Hà, đợt 2 từ ngày 21 - 25.12 đối với 10 hộ tại đường Bạch Đằng 2. Trong thời gian cưỡng chế, đường Hồng Hà (đoạn từ Yên Thế đến Hồng Hà) và Bạch Đằng 2 (đoạn kênh Nhật Bản) sẽ bị phong tỏa.
Cũng theo UBND quận Tân Bình, đối với 7 hộ dân bị giải tỏa trắng (trong số 17 hộ dân chưa giao đất), UBND TP.HCM đã chấp thuận cho tái bố trí nền đất ở (tại phường 15, quận Tân Bình) thay cho chính sách tái định cư căn hộ tại chung cư Bàu Cát 2 (phường 10, quận Tân Bình).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.