Cưỡng đoạt tài sản của người tình đồng tính

11/03/2015 18:45 GMT+7

(TNO) Ngày 11.3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Tây Ninh vẫn đang tạm giữ hình sự Nguyễn Bá Tuấn (26 tuổi, ngụ khu phố 8, phường 1, TP.Đông Hà, Quảng Trị) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

(TNO) Ngày 11.3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Tây Ninh vẫn đang tạm giữ hình sự Nguyễn Bá Tuấn (26 tuổi, ngụ khu phố 8, phường 1, TP.Đông Hà, Quảng Trị) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Nguyễn Bá Tuấn tại Công an tỉnh Tây Ninh
Tại cơ quan công an, Tuấn khai nhận, vào giữa năm 2012 Tuấn có quen người đàn ông tên T.T.N (ngụ TP.Tây Ninh, Tây Ninh) qua mạng xã hội Facebook.
Sau một thời gian giữa Tuấn và N nảy sinh tình cảm đồng tính. Và N. có gửi tặng cho Tuấn một  điện thoại di động để sử dụng.
Khi nhận được quà, Tuấn phát hiện trong máy có 2 tấm hình “mát mẻ” của N. Từ đó, mỗi khi cần tiền tiêu xài Tuấn đã lợi dụng hình này để tống tiền N. qua Facebook.
Do mặc cảm với gia đình và bạn bè nên N. đã đưa tiền cho Tuấn mỗi lần từ 1-2 triệu đồng. Thấy Tuấn cứ thường xuyên tống tiền, N. đã làm đơn tố cáo đến công an.
Ngày 8.3, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị vận động gia đình, đưa Tuấn ra đầu thú. Tổng số tiền mà N. đã phải đưa cho Tuấn từ năm 2012 đến nay đã lên đến hơn 200 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.