Cưỡng hiếp con gái riêng của vợ, lãnh án 17 năm tù

03/12/2013 20:10 GMT+7

(TNO) Ngày 3.12, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên phạt Phạm Văn Đông (43 tuổi, ngụ thành phố Vũng Tàu) 17 năm tù giam về tội hiếp dâm trẻ em.

(TNO) Ngày 3.12, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên phạt Phạm Văn Đông (43 tuổi, ngụ thành phố Vũng Tàu) 17 năm tù giam về tội hiếp dâm trẻ em.

Theo cáo trạng, chị Đ.P.Th. (33 tuổi, ngụ Cần Thơ) và Đông cùng sống với nhau như vợ chồng tại phường 12, thành phố Vũng Tàu.

Chị Th. có con gái riêng là cháu Đ.K.Ng, 12 tuổi.

Trong quá trình chung sống với chị Th. từ năm 2011, Đông đã nhiều lần cưỡng hiếp cháu Ng. khi không có chị Th. ở nhà.

Theo Ng., Đông đã quan hệ với Ng. nhiều lần và ở nhiều nơi khác nhau.

Lần cuối cùng vào là vào khoảng 20 giờ ngày 24.6.2013, Đông chở cháu Ng. đi mua chè về nhà ăn.

Sau khi mua chè xong, Đông chở cháu Ng. đến một hẻm vắng ở phường 12 để quan hệ với Ng.

Sau đó, Ng. kể lại vụ việc bị Đông nhiều lần cưỡng hiếp cho ông ngoại của mình nghe nên gia đình đã đến cơ quan công an tố cáo Đông. 

Tại cơ quan điều tra, Đông đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Nguyễn Long

>> Xét xử nhóm thanh niên hiếp dâm trẻ em
>> 36 năm tù cho 2 kẻ hiếp dâm
>> Hiếp dâm tập thể rồi đăng lên Facebook
>> Rủ chơi trò trốn tìm rồi hiếp dâm bé gái
>> Xông vào nhà hiếp dâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.