Cướp điện thoại 200.000 đồng, lĩnh 87 tháng tù

23/10/2017 17:22 GMT+7

Cướp điện thoại trị giá 200.000 đồng, Lê Tuấn Anh (45 tuổi, ngụ tại phường Thụy Khê, quận Tây Hồ, Hà Nội) bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án 87 tháng tù.

Ngày 23.10, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét xử bị cáo Lê Tuấn Anh (45 tuổi, ngụ tại phường Thụy Khê, quận Tây Hồ, Hà Nội) về tội cướp tài sản.
Quá trình xét xử, tòa cấp phúc thẩm nhận định đơn kháng cáo kêu oan của bị cáo Lê Tuấn Anh về tội cướp tài sản là không có căn cứ, nhưng mức án Tòa án nhân dân quận Tây Hồ (Hà Nội) tuyên trước đó có phần nghiêm khắc, nên chấp nhận một phần kháng cáo, giảm án 9 tháng tù cho bị cáo này.
Trước đó, ngày 10.8, Tòa án nhân dân quận Tây Hồ (Hà Nội) đã tuyên phạt bị cáo Lê Tuấn Anh 8 năm tù về tội cướp tài sản. Cáo trạng truy tố, sáng 7.11.2016, anh Nguyễn Văn Đông (36 tuổi, quê ở Hưng Yên) cùng nhóm bạn ngồi chơi tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng (Hà Nội), thì Tuấn Anh bất ngờ ghé vào bắt chuyện.
Không bằng lòng với cách nói chuyện tục tĩu của người lạ, anh Đông đứng dậy đi ra chỗ khác, nhưng để quên chiếc điện thoại (chiếc điện thoại sau đó được định giá 200.000 đồng) tại ghế đá. Lê Tuấn Anh liền nhặt lấy, cất vội vào túi quần.
Ít phút sau, phát hiện bỏ quên điện thoại, anh Đông quay lại chỗ ghế đá và nài nỉ Lê Tuấn Anh trả lại điện thoại nhưng không được. Anh Đông cùng bạn xông vào giằng co để lấy lại điện thoai, thì bị Lê Tuấn Anh bóp cổ và rút dao ra đe dọa.
Anh Đông đã tới trụ sở công an trình báo sự việc. Cùng ngày, Lê Tuấn Anh bị cơ quan công an bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi cướp có vũ khí.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.