Cướp giật còn dùng dao chống trả công an

21/11/2015 07:31 GMT+7

Ngày 20.11, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.Cần Thơ cho biết đang truy bắt nghi can còn lại trong vụ cướp giật tài sản, dùng dao chống trả lại lực lượng công an vào khuya 18.11.

Ngày 20.11, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.Cần Thơ cho biết đang truy bắt nghi can còn lại trong vụ cướp giật tài sản, dùng dao chống trả lại lực lượng công an vào khuya 18.11.

Hung khí bị công an thu giữ trong một vụ án - Ảnh minh họa: TNOHung khí bị công an thu giữ trong một vụ án - Ảnh minh họa: TNO
Khuya 18.11 lực lượng đặc nhiệm tuần tra trên đường Nguyễn Trãi (P.An Hội, Q.Ninh Kiều) phát hiện 2 thanh niên đi xe máy BKS 65B1-394.04 có dấu hiệu khả nghi nên theo dõi. Đến đoạn giao nhau giữa đại lộ Hòa Bình và đường Đề Thám, phát hiện 2 phụ nữ đi xe máy cùng chiều và người ngồi phía sau đang nghe điện thoại, hai thanh niên áp sát xe để tên ngồi sau giật điện thoại, khiến 2 nạn nhân ngã xuống đường bị thương.
Lực lượng đặc nhiệm liền đưa các nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu, đồng thời tổ chức rượt đuổi truy bắt kẻ cướp. Khi bị lực lượng chức năng chặn đầu xe, hai nghi phạm dùng dao chống trả quyết liệt để tẩu thoát.
Qua truy xét, đến rạng sáng 19.11 trinh sát bắt giữ một trong 2 nghi can là Trần Minh Tâm đang lẩn trốn tại hẻm 29 Xô Viết Nghệ Tĩnh (P.An Cư, Q.Ninh Kiều). Tâm khai cùng Trần Thành Công (22 tuổi, ngụ P.An Hội, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) thực hiện vụ cướp nói trên, đồng thời khai trước đó đã cùng Công thực hiện trót lọt 5 vụ cướp giật khác.
* Cùng ngày, Công an Q.1 (TP.HCM) đang tạm giữ hình sự Huỳnh Tấn Phát (22 tuổi, ngụ Q.11) để điều tra hành vi cướp giật tài sản. Rạng sáng cùng ngày, tổ trinh sát hình sự thuộc Công an Q.1 đang tuần tra chống cướp giật thì phát hiện Phát giật túi xách của một phụ nữ trên đường Thủ Khoa Huân (P.Bến Thành, Q.1).
Tổ tuần tra truy đuổi hơn 3 km, qua nhiều tuyến đường và bắt được Phát. Tại cơ quan công an, Phát thừa nhận hành vi phạm tội. Tang vật thu giữ là túi xách bên trong có điện thoại iPhone, tiền và nhiều giấy tờ tùy thân khác cùng xe máy BKS 59H1-202.57 là phương tiện gây án.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.