Cướp ô tô, tông chết 1 người, 4 người bị thương

16/07/2014 02:07 GMT+7

Ngày 15.7, Công an TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cho biết đã chuyển hồ sơ để Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra, xử lý vụ cướp ô tô dẫn đến 1 người chết, 4 người bị thương.

Ngày 15.7, Công an TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cho biết đã chuyển hồ sơ để Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra, xử lý vụ cướp ô tô dẫn đến 1 người chết, 4 người bị thương.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 18 giờ 30 ngày 14.7, Hoàng Văn Việt (ảnh, 33 tuổi, ở H.Đình Lập, Lạng Sơn) vào quán nước (ở khu 7, P.Hải Yên, TP.Móng Cái) cướp một dao phay, sau đó dùng dao khống chế anh Tống Văn Hậu (42 tuổi, ở P.Hải Yên) đang ngồi trên ghế lái ô tô 12 chỗ đậu gần đó. Khi hai bên giằng co, Việt dùng dao chém vào đầu khiến anh Hậu ngã gục, rồi lái xe ra QL18A đi về phía Hạ Long.

Đến Km 4 thuộc khu 7 (P.Hải Yên), Việt điều khiển ô tô tông vào anh Phạm Đình Cường (24 tuổi, ở P.Hải Yên) và kéo lê anh Cường trên đường. Sau đó, Việt tiếp tục tông vào 2 người dân tham gia truy đuổi, làm 1 người bị thương. Phát hiện ô tô tuần tra của Đội CSGT Công an TP.Móng Cái truy đuổi, Việt tiếp tục lái xe bỏ chạy về phía trạm Km 15 và tông vào một xe máy khiến anh Phạm Văn Phúc (52 tuổi, ở P.Ninh Dương) chết tại chỗ và anh Vi Thanh Tùng (25 tuổi, ở P.Ka Long bị thương nặng). Chiếc xe do Việt điều khiển chỉ dừng lại sau khi đâm vào cột điện. Khi bị bắt đưa về cơ quan công an, Việt có biểu hiện say rượu.

Linh Linh

>> Bị cướp ô tô
>> Kẻ cầm đầu băng cướp ô tô sa lưới
>> Thua bạc, giết bạn cướp ô tô
>> Cướp ở Bình Dương, sa lưới ở Sài Gòn
>> Người điên cướp ô tô giữa trung tâm thành phố
>> Băng dùng súng cướp ô tô, xe máy lãnh án

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.