Cướp taxi ở TP.HCM chạy đến Bình Dương thì bị bắt

Đỗ Trường
Đỗ Trường
03/07/2020 12:27 GMT+7

Sau khi cướp chiếc xe taxi ở TP.HCM, tên cướp lái xe chạy về địa bàn Bình Dương thì bị tổ tuần tra của Công an TX.Bến Cát (Bình Dương) vây bắt.

Ngày 3.7, Công an TX.Bến Cát (Bình Dương) tạm giữ Hồ Huy Vũ (49 tuổi, ngụ Kiên Giang) liên quan đến vụ cướp taxi xảy ra trên địa bàn TP.HCM, củng cổ hồ sơ để bàn giao cho công an có thẩm quyền xử lý.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ cùng ngày 3.7, Vũ thuê xe taxi biển số 60A-288.60 đi từ TP.Biên Hòa (Đồng Nai) để về Q.Thủ Đức (TP.HCM).

Khi đến địa bàn Q.Thủ Đức, Vũ tiếp tục yêu cầu tài xế chạy về Q.Bình Thạnh (TP.HCM). Khi xe đến đoạn gần cầu Sài Gòn thuộc địa bàn Q.Bình Thạnh thì bất ngờ Vũ khống chế đánh tài xế và cướp chiếc xe taxi, chạy về hướng Bình Dương.

Nhận được tin báo, Công an Bình Dương đã tổ chức các tổ tuần tra, truy bắt. Khoảng 3 giờ sáng cùng ngày 3.7, lực lượng tuần tra của Bình Dương phát hiện chiếc xe taxi đang chạy trên đường thuộc P.Mỹ Phước, TX.Bến Cát, nên ra hiệu lệnh dừng xe nhưng Vũ tăng ga bỏ chạy.

Bị công an truy đuổi, Vũ lái xe lao thẳng lên vòng xoay KCN Mỹ Phước 2 và bị công an áp sát, bắt giữ ngay sau đó.

Qua lấy lời khai ban đầu, Vũ khai nhận toàn bộ hành vi cướp taxi của mình. Hiện Công an TX.Bến Cát đang củng cố hồ sơ để bàn giao cho Công an Q.Bình Thạnh điều tra xử lý.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.