Cướp tiền ngân hàng ở Huế: Không có chuyện 'thưởng nóng' cho người tố giác tội phạm

08/12/2016 18:19 GMT+7

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phủ nhận việc 'thưởng nóng' 10 triệu đồng cho người dân cung cấp thông tin về nghi can vụ cướp tiền ngân hàng xảy ra ở TP.Huế hôm 6.12

Trao đổi với Thanh Niên chiều 8.12, đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế khẳng định Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế không có chủ trương “thưởng nóng” cho người cung cấp thông tin tố giác nghi can vụ cướp Phòng giao dịch Thành Nội (chi nhánh Thừa Thiên - Huế).

Trước đó, một số kênh truyền thông đã đăng tải thông tin về việc treo thưởng này.

Hình ảnh camera ghi lại phút tên cướp nã súng Ảnh: C.T.V

Theo đại tá Sơn, dự kiến trong ngày mai (9.12), cơ quan công an sẽ ban hành thông báo chính thức, đồng thời vận động quần chúng tham gia tố giác tội phạm cũng như nghi can vụ cướp nói trên.

Đại tá Sơn cũng thông tin về các đặc điểm nhận dạng của nghi phạm: nam giới, khoảng 25 - 30 tuổi, cao khoảng 1,7m; khi thực hiện vụ cướp mang túi xách màu đen, đội mũ bảo hiểm màu đen có gương chắn gió màu đen phía trước, mặc áo da màu đen…

Cơ quan công an cũng đã xác định được chiếc xe máy mang nghi can sử dụng để đi cướp mang biển số 52Z5 - 3962; xe hiệu xe Attila, màu trắng bạc.

Như Thanh Niên đã thông tin, lúc 17 giờ ngày 6.12 đã xảy ra vụ cướp tại Phòng giao dịch Thành Nội (thuộc ngân hàng BIDV, chi nhánh Thừa Thiên - Huế.

Vào thời điểm này, khi nhân viên ngân hàng đang kiểm đến tiền vào cuối ngày thì một thanh niên bịt mặt đi vào phòng giao dịch rồi rút súng nổ nhiều phát uy hiếp, khống chế các nhân viên lẫn bảo vệ ngân hàng. Trong vòng khoảng 17 giây nghi can đã cướp đi hơn 725 triệu đồng rồi lên xe máy tẩu thoát.

Khẩu súng mà nghi can sử dụng sau đó được cơ quan công an xác định là súng bắn đạn bi bằng khí gas, tính sát thương không cao.

tin liên quan

Kẻ cướp bịt mặt tấn công ngân hàng cướp tiền
Cơ quan công an bước đầu nhận định loại súng mà kẻ bịt mặt dùng khống chế nhân viên ngân hàng là loại súng đạn bi hơi gas, tính sát thương không cao, khi bắn phát ra tiếng nổ nhỏ...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.