Cướp vàng để trả nợ cho xã hội đen

26/09/2015 05:50 GMT+7

Sáng 25.9, TAND Q.Tân Phú (TP.HCM) xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Chí Lương (37 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) 7 năm tù về tội “cướp tài sản’’.

Sáng 25.9, TAND Q.Tân Phú (TP.HCM) xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Chí Lương (37 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) 7 năm tù về tội “cướp tài sản’’.

Theo cáo trạng, đầu tháng 4.2015 Lương nhiều lần đến quan sát tiệm vàng Kim Hoàn Mỹ trên đường Âu Cơ (Q.Tân Phú). Đến ngày 13.4, Lương đi xe máy đến tiệm vàng này mua một bộ vòng bạc đeo tay trẻ em nhằm quan sát kỹ hơn, rồi ra về.
Cùng ngày, Lương quay lại tiệm vàng 2 lần nữa để đổi số vòng bạc đã mua và mua thêm. Khi trở lại lần 3, trong lúc chủ tiệm vàng là chị H. bước ra khỏi quầy thì Lương xông tới gí dao khống chế cướp vàng.
Lợi dụng lúc Lương sơ ý, chị H. chạy thoát và tri hô. Lương bỏ chạy nhưng bị người dân bao vây bắt giữ.
Tại tòa, Lương khai do “nợ xã hội đen” gần 150 triệu đồng không có khả năng trả nên nghĩ ra cách cướp vàng để trả nợ.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.