Cứu 10 thuyền viên tàu cá bị chìm trên biển Trà Vinh

20/12/2014 09:28 GMT+7

* Bàn giao 8 ngư dân trôi dạt trên biển (TNO) Lúc 7 giờ ngày 20.12, tàu SAR 413 thuộc Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 đã cứu vớt thành công 10 ngư dân tàu cá BĐ 95294 TS bị nạn ở biển Trà Vinh.

* Bàn giao 8 ngư dân trôi dạt trên biển

(TNO) Lúc 7 giờ ngày 20.12, tàu SAR 413 thuộc Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 đã cứu vớt thành công 10 ngư dân tàu cá BĐ 95294 TS bị nạn ở biển Trà Vinh.

Trước đó, lúc 18 giờ 30 phút ngày 19.12, tàu cá BĐ 95294 TS do ông Võ Văn Sơn (56 tuổi, quê Ninh Thuận) làm thuyền trưởng cùng 9 ngư dân đang đánh bắt hải sản ở vùng biển Trà Vinh thì bị sóng đánh chìm.
Đến 21 giờ 30 phút cùng ngày, chủ tàu mới thông báo vụ tai nạn đến các cơ quan chức năng.
Nhận được thông tin, Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 đã điều tàu SAR 413, đang tìm kiếm các ngư dân của một tàu cá khác bị nạn gần đó, đến hiện trường cứu vớt các nạn nhân.
Khi tàu SAR 413 đến hiện trường vụ tai nạn thì các thuyền viên trên tàu cá BĐ 95294 TS đã trôi dạt thành hai nhóm (nhóm 3 người và nhóm 7 người) ở cách vị trí bị nạn hơn 15 hải lý.
Một lãnh đạo Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 cho biết do sóng to gió lớn nên chiều nay 20.12, tàu SAR 413 mới đưa các thuyền viên tàu cá BĐ 95294 TS về TP.Vũng Tàu.
Bàn giao 8 ngư dân trôi dạt trên biển
Sáng 20.12, cơ quan nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng Cà Mau cho biết đang chỉ đạo Đồn Biên phòng Cảng cửa khẩu Năm Căn phối hợp cơ quan nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng Bạc Liêu tổ chức tiếp nhận 8 ngư dân được xác định là nạn nhân trong vụ chìm tàu cá BL 1047 TS do Phan Thanh Nam, ngụ Nhà Mát, Bạc Liêu, làm thuyền trưởng.

Các nạn nhân nói trên được tàu đánh cá BT 93499 TS, do ông Tô Hữu Thạnh (34 tuổi, ngụ Tân Thủy, Ba Tri, Bến Tre) làm thuyền trưởng cứu vớt khi đang trôi dạt trên vùng biển cách cửa Rạch gốc khoảng 45 hải lý về hướng tây nam vào lúc khoảng 18 giờ ngày 19.12.

Theo yêu cầu của Bộ đội Biên phòng Cà Mau các nạn nhân được đưa thẳng về Cảng Năm Căn để tiện cho việc tiếp nhận và nhanh chóng chăm sóc sức khỏe cho các nạn nhân.

Được sự hỗ trợ của lực lượng cứu hộ, cứu nạn, đến 9 giờ 30 phút ngày 20.12, tàu BT 93499 TS đã cặp Cảng Năm Căn. Đồn Biên phòng Cảng cửa khẩu Năm Căn tiếp nhận và bàn giao cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu.

8 ngư nhân được cứu sống gồm: ông Phan Văn Nam, Phan Văn Xuyên (anh ruột ông Nam), Phan Văn Dương (con ruột ông Nam), Vưu Văn Són, Dương, Thiện, Nhi, Thống. 

Đại úy Trương Bảo Xuyên - Phó đồn trưởng Đồn Biên phòng Cảng cửa khẩu Năm Căn, cho biết sức khỏe của 8 nạn nhân hiện đã ổn định.

Trước đó, vào lúc khoảng 17 giờ ngày 17.12, tàu đánh cá BL 1047 TS (trên tàu có 10 thuyền viên) đang hoạt động trên vùng biển cách bờ khoảng 16 hải lý thì mất liên lạc.

Hiện vẫn còn 2 ngư dân mất tích. Các cơ quan chức năng tiếp tục phối hợp tìm kiếm ngư dân này. (Anh Vy - Tiến Trình)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.