Cứu 11 ngư dân trên tàu cá mắc cạn tại vùng biển Lý Sơn

17/12/2014 09:51 GMT+7

(TNO) Sáng 17.12, Trung tâm Phòng chống lụt bão miền Trung - Tây Nguyên cho hay, các ngư dân trên tàu cá bị mắc cạn ở vùng biển Lý Sơn đã được cứu an toàn.

(TNO) Sáng 17.12, Trung tâm Phòng chống lụt bão miền Trung - Tây Nguyên cho hay, các ngư dân trên tàu cá bị mắc cạn ở vùng biển Lý Sơn đã được cứu an toàn.

Thời tiết xấu trên biển khiến nhiều tàu cá gặp nạn - Ảnh: N.Tú
Trước đó, lúc 2 giờ ngày 16.12, tàu cá QNg 92936 với 11 ngư dân, do ông Lê Văn Dũng (44 tuổi) làm thuyền trưởng, bị mắc cạn tại tọa độ 15,02 độ vĩ bắc - 109,04 độ kinh đông, nằm phía bắc đảo Bé, Lý Sơn.
Nhận tin báo, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã huy động các phương tiện hoạt động gần tàu bị nạn đến, đưa 11 ngư dân sang tàu bạn an toàn. 
Cùng ngày, Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng phát thông tin cảnh báo tàu thuyền tăng cường quan sát trên biển, tránh va chạm với 12 container trôi dạt.
Trước đó, chiều 13.12, ông Nguyễn Kim Giao, thuyền trưởng tàu chở hàng Nasico Navigator của Công ty TNHH MTV vận tải biển Nam Triệu báo tin tàu bị rơi 8 vỏ container xuống biển tại vị trí có tọa độ 15,44 độ vĩ bắc - 108,49 độ kinh đông.
Đến khuya cùng ngày, thuyền trưởng Giao thông báo tàu bị rơi thêm 3 container tại vị trí 15,04 độ vĩ bắc - 109,13 độ kinh đông và đến trưa 14.12, tàu Nasico Navigator lại rơi thêm một container nữa và đến nay vẫn chưa vớt được.
Trung tâm Phòng chống lụt bão miền Trung - Tây Nguyên cho biết thêm, đêm hôm qua và hôm nay 17.12, không khí lạnh đã và tiếp tục ảnh hưởng đến hầu hết các nơi thuộc ven biển Nam Trung bộ gây mưa, vịnh Bắc bộ biển động mạnh, gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9 - 10.  
Khu vực bắc và giữa biển Đông (gồm cả vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa) biển động rất mạnh, sóng cao 3 - 5 m, gió đông bắc mạnh cấp 7 - 8, giật cấp 9 - 10.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.