Cứu 14 ngư dân chìm tàu ở Trường Sa

31/03/2012 03:57 GMT+7

Sáng 30.3, Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa cho biết, tàu cá KH-95977 TS do ông Huỳnh Công Chánh (45 tuổi) làm thuyền trưởng cùng 13 ngư dân ở TP.Nha Trang (Khánh Hòa) bị phá nước, chìm tại khu vực Trường Sa khi đang đánh bắt hải sản.

Sau khi phát tín hiệu cấp cứu, tàu cá QNg-96527 TS đang khai thác ở gần tọa độ tàu bị chìm đã đến cứu vớt, đưa vào đảo Song Tử Tây vào rạng sáng 30.3. Hiện 14 ngư dân trên tàu bị nạn đã an toàn, nhưng tài sản và tàu bị chìm, khả năng không trục vớt được.

Một diễn biến khác, bác sĩ Lê Hanh, Trạm trưởng Trạm y tế xã đảo Song Tử Tây (H.Trường Sa, Khánh Hòa) cho biết, lúc 14 giờ 30 ngày 30.3, bệnh nhân Trần Văn Anh (30 tuổi, trú ở H.Thăng Bình, Quảng Nam) đã ra tàu vào bờ trong tình trạng sức khỏe tốt. Ngày 28.3, anh Trần Văn Anh, đánh bắt trên tàu QNa-94079 TS được đưa vào Trạm y tế Song Tử Tây trong tình trạng khó thở vì lên cơn hen phế quản cấp tính. Tại đây, các bác sĩ đã cấp cứu và tận tình điều trị, bệnh nhân đã cắt cơn hen và ổn định sức khỏe.

Thiện Nhân - Nguyễn Chung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.