Cứu 17 ngư dân tàu cá Nghệ An gặp nạn trên biển

* Vẫn chưa tìm thấy 5 ngư dân mất tích trên biển Hoàng Sa

Chiều 30.7, tàu cá NA 93362 TS cùng 17 thuyền viên bị nạn trên biển đã được Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải VN phối hợp với Bộ đội biên phòng Nghệ An cứu nạn thành công, lai dắt về cảng Cửa Lò (Nghệ An).
Trước đó, rạng sáng 28.7, tàu NA 93362 TS do ông Bùi Viết Trinh (ngụ xã Quỳnh Long, H.Quỳnh Lưu, Nghệ An) làm thuyền trưởng khi đang đánh cá cách đất liền khoảng 65 hải lý thì bị gãy trục láp, không thể khắc phục.
Lúc này, thời tiết xấu, trên tàu sắp hết lương thực, nước ngọt khiến các ngư dân hoảng loạn. Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải VN đã điều động tàu SAR 274 đang tìm kiếm cứu nạn 2 thuyền viên tàu VTB 26 tại vùng biển Cửa Lò ra biển ứng cứu. Đến khoảng 1 giờ ngày 30.7, tàu SAR 274 đã tiếp cận được tàu cá bị nạn.
* Tối 30.7, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết vẫn chưa tìm thấy 5 ngư dân trên tàu cá BĐ 95613 TS của ông Trần Quốc Toàn (ở xã Tam Quan Nam, H.Hoài Nhơn, Bình Định).
Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân (đóng tại Đà Nẵng) cũng cho hay lúc 15 giờ ngày 30.7, tàu 363 thuộc Vùng 3 Hải quân (không phải tàu 903 như thông tin ban đầu do Đài thông tin duyên hải Đà Nẵng cung cấp) đã đến hiện trường tàu cá tỉnh Bình Định bị chìm ngoài khơi phía đông quần đảo Hoàng Sa để tham gia tìm kiếm 5 ngư dân.
Trước đó, chiều 29.7, tàu cá BĐ 95613 TS đang hành nghề tại 16,4 độ vĩ bắc - 114,41 độ kinh đông, thuộc phía đông quần đảo Hoàng Sa thì bị phá nước. Những người trên tàu liên lạc với tàu cá BĐ 97135 TS cũng đang hành nghề ở Hoàng Sa kêu cứu và nhờ báo tin về đất liền. Nhận tin báo, Đài thông tin duyên hải Đà Nẵng phát thông báo lên hệ thống thông tin duyên hải VN, kêu gọi các đơn vị tìm kiếm cứu nạn và tàu bè trong khu vực ứng cứu.
Đến 20 giờ ngày 29.7, tàu BĐ 97135 TS tiếp tục báo tin, cho biết tàu BĐ 95613 TS đã chìm chưa rõ nguyên nhân. Đến chiều tối qua, tàu 363 cùng 2 tàu cá của tỉnh Bình Định vẫn tiếp tục tìm kiếm trong khu vực nhưng chưa có kết quả.
Sáng 31.7, cơ quan chức năng tỉnh Bình Định cho biết danh tính 5 ngư dân mất tích đã được xác định. Theo đó, chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá BĐ 95613 TS là anh Trần Quốc Toàn (32 tuổi, ở thôn Cửu Lợi Đông, xã Tam Quan Nam, H.Hoài Nhơn).
Những thuyền viên còn lại gồm: anh Trần Minh Trang (31 tuổi, ở thôn Cửu Lợi Tây, xã Tam Quan Nam), ông Lê Quý (47 tuổi, ở thôn Cửu Lợi Tây, xã Tam Quan Nam), anh Huỳnh Năm (31 tuổi, ở thôn Cửu Lợi Bắc, xã Tam Quan Nam) và anh Bùi Minh Khang (27 tuổi, ở tỉnh Bình Thuận).
Hoàng Trọng

* Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cũng cho biết sáng 30.7, tàu cá BĐ 96261 TS của ông Phạm Đê (ở xã Tam Quan Bắc) đang hoạt động tại vùng biển Trường Sa thì bị hỏng bánh lái, trên tàu có 5 người. Chiều cùng ngày, 5 ngư dân này đã được đưa lên tàu cá BĐ 97306 TS của bà Nguyễn Thị Ảnh (ở xã Tam Quan Bắc) an toàn.
* Sáng 30.7, tàu cá PY 96327 TS hoạt động tại vùng biển Trường Sa thì tàu bị dây quấn vào chân vịt, không điều khiển được. Anh Trần Văn Thân (45 tuổi, ở Phú Yên) xuống để tháo dây thì không may chân vịt quay trúng người, bất tỉnh. Chiều qua, anh Thân đã được đưa sang một tàu cá khác, vào bờ để đi cấp cứu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.