Cứu 3 ngư dân bị chìm thuyền trôi dạt trên biển

05/08/2016 21:42 GMT+7

Ba ngư dân gặp nạn do tàu chìm cách bờ khoảng 3 hải lý đã được lực lượng biên phòng phối hợp cùng ngư dân dịa phương cứu sống đưa vào bờ an toàn.

Chiều 5.8, đại úy Lê Bá Hùng, Phó trưởng Đồn Biên phòng Vinh Xuân (Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị đã phối hợp cùng ngư dân X.Phú Diên (H.Phú Vang) cứu 3 ngư dân bị chìm thuyền, đưa vào bờ an toàn.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng cùng ngày  tại vùng biển X.Phú Diên. 

Vào thời điểm kể trên, tàu cá số hiệu TTH - 28060, công suất 90CV, do ngư dân Trần Văn Noa (30 tuổi, trú tại TT.Thuận An, H.PHú Vang) làm thuyền trưởng cùng 2 thuyền viên là anh Trần Văn Nam (23 tuổi) và Lê Trọng Nhân (15 tuổi, đều cùng trú tại TT.Thuận An), khi đang đánh bắt ở vùng biển cách bờ khoảng 3 hải lý thì thuyền bị thủng, nước tràn vào khoang. Các ngư dân đã nỗ lực cứu thuyền nhưng không thành nên thuyền đã chìm ngay sau đó. Cả 3 ngư dân bỏ thuyền và trôi dạt trên biển.

Phát hiện thuyền chìm, những ngư dân làm lưới gần bờ ở thôn Diên Lộc (X.Phú Diên) đã điện báo cho Tổ công tác biên phòng Phú Diên (Đồn Biên phòng Vinh Xuân) triển khai lực lượng phối hợp cùng ngư dân ứng cứu.

Sau một thời gian tìm kiếm, tổ cứu hộ đã tìm thấy 3 ngư dân trôi dạt trên biển và đưa vào bờ an toàn. Ước tính thiệt hại do vụ đắm thuyền khoảng 500 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.