Cứu 9 ngư dân bị giông lốc đánh chìm tàu cá ở cửa biển Thuận An

Đình Toàn
Đình Toàn
11/07/2018 22:31 GMT+7

9 ngư dân được cứu sau khi tàu cá của họ bị giông lốc đánh chìm trên biển Thuận An, H.Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Tối 11.7, lực lượng Bộ đội biên phòng thuộc Trạm kiểm soát biên phòng Thuận An, Đồn biên phòng cửa khẩu Thuận An (Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã tiếp cận được 4/9 ngư dân Quảng Nam gặp nạn trong vụ tai nạn chìm tàu cá xảy ra lúc 15 giờ cùng ngày tại cửa biển Thuận An.

4 ngư dân này đã được bộ đội biên phòng đưa vào đất liền bằng tàu cá của ngư dân và được chăm sóc y tế; 5 ngư dân còn lại hiện đang ở trên một số tàu đánh bắt cá ở vùng biển Thuận An và sẽ vào đất liền trong sáng 12.7.

Cán bộ Trạm kiểm soát Biên phòng Thuận An đang thu thập thông tin về vụ tai nạn chìm tàu ở cửa biển Thuận An chiều 11.7 Ảnh: Trạm kiểm soát biên phòng Thuận An cung cấp

Thượng úy Nguyễn Minh Phú, Trạm trưởng Trạm kiểm soát biên phòng Thuận An cho biết thêm, 9 ngư dân gặp nạn nói trên đi trên tàu cá mang số hiệu QNa 95039 do ông Nguyễn Trác (ở tỉnh Quảng Nam) làm chủ tàu. Sau khi vào đất liền bán cá vào buổi sáng, buổi chiều cùng ngày, trên hành trình về Quảng Nam, tàu cá bị giông lốc đánh chìm tại vị trí phao số 1 đến phao số 0 ở cửa biển Thuận An.

Nhận được tin báo, lực lượng bộ đội biên phòng Thuận An đã chạy ca nô ra ứng cứu nhưng không thể tiếp cận ngư dân gặp nạn do sóng lớn.

Qua bộ đàm, lực lượng bộ đội biên phòng đã kêu gọi ngư dân Quảng Nam và Thừa Thiên - Huế đánh bắt cá gần hiện trường đến ứng cứu và đã cứu được cả 9 ngư dân, riêng chiếc tàu chìm hẳn xuống biển.

Hiện thời tiết trên biển tại vùng biển Thừa Thiên - Huế còn khá xấu, sóng lớn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.