Cứu được con nhưng sản phụ tử vong

06/05/2013 22:09 GMT+7

(TNO) Ngày 6.5, bác sĩ Trần Văn n, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (tỉnh Bến Tre) cho biết: Đó là trường hợp của chị Võ Thị Hồng Thúy (33 tuổi, ngụ ấp 5, xã An Ngãi Trung, H.Ba Tri).

(TNO) Ngày 6.5, bác sĩ Trần Văn n, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (tỉnh Bến Tre) cho biết: Đó là trường hợp của chị Võ Thị Hồng Thúy (33 tuổi, ngụ ấp 5, xã An Ngãi Trung, H.Ba Tri).

Chị Thúy mang bầu con so, nhập viện vào chiều 3.5 với tình trạng bình thường.

Sáng 4.5, thấy chị chuyển dạ, qua hội chẩn, chẩn đoán bất xứng đầu chậu, các bác sĩ khoa sản quyết định mổ lấy thai.

Ca mổ tiến hành lúc 14 giờ 40 cùng ngày, lấy được bé trai 3 kg khỏe mạnh và chuyển sang phòng hồi sức.

Nhưng khi điều dưỡng viên thực hiện truyền dịch rồi tiêm kháng sinh medotaxin cho chị Thúy thì chị bị co giật, tụt huyết áp.

Mặc dù được bệnh viện nhiệt tình cứu chữa nhưng sau đó chị đã tử vong (4 giờ 30 ngày 5.5).

Sau khi chị Thúy mất, đại diện Ban giám đốc bệnh viện đã đến chia buồn và hỗ trợ gia đình chị 5 triệu đồng.

Cơ quan pháp y Công an tỉnh Bến Tre đã giải phẫu khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân.

Khoa Chiến

>> Sản phụ tử vong sau khi sinh
>> Điều tra vụ sản phụ tử vong tại trung tâm y tế
>> Một sản phụ tử vong sau khi sinh mổ
>> Công an vào cuộc làm rõ vụ sản phụ tử vong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.