Cứu hộ 9 ngư dân gặp nạn

20/02/2012 10:20 GMT+7

(TNO) Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên cho biết, lúc 6 giờ ngày 20.2, tàu SAR2701 đã lai dắt tàu cá PY-92684 do ông Trần Ngọc Tự (ở phường 6, TP.Tuy Hòa, Phú Yên) làm thuyền trưởng cùng với 8 ngư dân vào bờ an toàn.

Tàu cá PY-92684 bị nạn vào chiều 19.2 tại vùng biển Cam Ranh (cách bờ 28 hải lý) khi đang ở vùng biển Trường Sa trở về đất liền. Ngay sau đó, lực lượng biên phòng cùng với các cơ quan chức năng đã điều tàu SAR2701 ra cứu hộ tàu cá này.

Tuy tàu PY-92684 bị chìm, nhưng ngư dân đã khắc phục được và được tàu SAR2701 nỗ lực lai dắt về cảng Cà Ná (Ninh Thuận).

* Trước đó, ngày 19.2, tàu cá PY-14015 do Huỳnh Trọng Tân (SN 1952, ở Phú Dương, xã Xuân Thịnh, TX.Sông Cầu, Phú Yên) cùng với 3 lao động hành nghề mành tôm tại vùng biển Xuân Cảnh (TX.Sông Cầu) bị sóng đánh chìm.

Rất may, tàu và toàn bộ ngư dân trên tàu đều an toàn vào bờ.

Đức Huy

>> Chìm tàu, 8 thủy thủ được cứu sống
>> Cứu hộ tàu cá, 5 người bị thương
>> Tàu hải quân cứu 30 ngư dân gặp nạn
>> Cứu hộ tàu cá gặp nạn ở Hoàng Sa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.