Cứu hộ một tàu cá cùng 15 ngư dân bị phá nước

03/05/2017 19:55 GMT+7

Tàu cá BĐ 94529 TS (công suất 800 CV), trên tàu có 15 ngư dân, đang chạy trên vùng biển cách TP.Quy Nhơn 10 hải lý thì bị hỏng máy, mất lái, mắc vào rạn và phá nước.

Khoảng 17 giờ 30 ngày 3.5, tàu BP 320402 của Hải đội Biên phòng 2 (thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định) đã lai dắt tàu cá BĐ 94529 TS của ông Nguyễn Văn Ái (ở xã Mỹ An, H.Phù Mỹ, Bình Định) vào Trạm kiểm soát Biên phòng Mũi Tấn (TP.Quy Nhơn, Bình Định) an toàn.
Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, lúc 15 giờ ngày 3.5, tàu cá BĐ 94529 TS đang chạy trên vùng biển cách TP.Quy Nhơn 10 hải lý về hướng đông bắc bị hỏng máy trợ lực, mất lái, mắc vào rạn, bị phá nước.
Vùng biển tàu gặp nạn có gió mạnh, sóng lớn nên thuyền trưởng đã báo tin yêu cầu được hỗ trợ khẩn cấp.
Nhận được tin báo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định đã điều tàu BP 320402 cùng 8 cán bộ, chiến sĩ ra ứng cứu tàu cá BĐ 94529 TS.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.