Cứu hộ thành công 6 thuyền viên tàu cá gặp nạn trên biển

29/02/2016 21:22 GMT+7

Sau nửa ngày vượt sóng gió và thời tiết bất lợi, tàu cứu nạn tàu SAR411 đã tìm thấy tàu cá bị hỏng máy với 6 thuyền viên Nam Định đang lênh đênh trên vịnh Bắc Bộ.

Sau nửa ngày vượt sóng gió và thời tiết bất lợi, tàu cứu nạn tàu SAR411 đã tìm thấy tàu cá bị hỏng máy với 6 thuyền viên Nam Định đang lênh đênh trên vịnh Bắc Bộ.

Tàu cá và 6 thuyền viên bị nạn được đưa và bờ an toàn - Ảnh: Hoàng LongTàu cá và 6 thuyền viên bị nạn được đưa và bờ an toàn - Ảnh: Hoàng Long
Lúc 16 giờ 30 phút hôm nay, 29.2, tại cảng cá Ninh Cơ (thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định), Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã lai dắt thành công, đưa tàu cá với 6 thuyền viên của tỉnh Nam Định gặp nạn trên biển vào bờ. Tàu cập bến, cả 6 thuyền viên xuất hiện trong trạng thái sức khỏe ổn định, tâm lý bình tĩnh.
6 thuyền viên đã ổn định tâm lý, sức khỏe - Ảnh: Hoàng Long
Chị Phạm Thị Thắm, vợ thuyền trưởng Nguyễn Văn Đoan không ngại đông người lao đến ôm chặt lấy chồng. Còn chị Lại Thị Đậu, vợ thuyền viên Lại Văn Cương nức nở: "Gia đình tôi mới nhận tin tàu anh ấy bị nạn tối qua, dù được động viên nhưng tôi vẫn “bán tín, bán nghi” vì chồng bị lạc giữa biển mênh mông, lại sóng to, gió lớn thế, liệu biết có tìm được không. Giờ thấy mọi người bằng xương, bằng thịt mới yên tâm"…
Vợ thuyền trưởng Nguyễn Văn Đoan ôm chặt lấy chồng - Ảnh: Hoàng Long
Anh Nguyễn Văn Đoan (40 tuổi, trú tại thôn Sơn Đông, xã Hải Chính, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định), chủ tàu, đồng thời là thuyền trưởng của tàu đánh cá mang số hiệu ND 92666 TS kể lại: thuyền viên đều ở các xã ven biển của huyện Hải Hậu gồm Lại Văn Cương (54 tuổi, xã Hải Lý), Nguyễn Văn Hinh (38 tuổi, xã Hải Lý), Nguyễn Văn Toàn (52 tuổi, xã Hải Lý), Nguyễn Văn Chiến (36 tuổi, xã Hải Xuân), Nguyễn Văn Tĩnh (35 tuổi, xã Hải Lý). Tàu ra khơi ngày 21.2.
Ngay khi vừa ra biển, tàu gặp gió mùa cấp 9 liên tiếp 3 ngày đêm. Đến ngày 26.2, trời đẹp hơn, thuyền trưởng phát lệnh thả lưới thì tàu hỏng máy phải thả trôi trên biển, trong khi gió mùa cũng trở lại, biển có sóng lớn. Cố sửa máy nhưng không thành, lương thực cạn dần. Ngày 28.2, thuyền trưởng Đoan dùng Icom (thiết bị liên lạc trên biển) gọi cấp cứu và được cứu hộ.
Theo ông Vũ Việt Hùng, Phó giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam, lúc 14 giờ 30 phút, ngày 28.2, trung tâm này nhận được tin tàu cá NĐ 92666 TS bị nạn trên vùng đánh bắt cá chung khu vực vịnh Bắc Bộ (cách Hòn Dấu 90 hải lý về phía Đông Nam, cách cửa Ba Lạt, Thái Bình 77 hải lý về phía Đông Nam).
Đại tá Nguyễn Mạnh Hiển, tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Nam Định cho biết ngay sau khi nhận được thông tin, đơn vị này đã thông báo đến toàn bộ các tàu cá trên biển vị trí gặp nạn của tàu ND 92666TS để đề nghị hỗ trợ. Đồng thời cử cán bộ đến thông báo, động viên gia đình các thuyền viên.
Đến 3 giờ sáng nay, 29.2, tàu cứu nạn SAR411 tìm thấy và tiếp cận tàu cá bị nạn.
Các thuyền viên và gia đình cảm ơn tàu cứu nạn đã cứu mạng - Ảnh: Hoàng Long
Đến 17 giờ 40 phút chiều nay, tại Cảng vụ Hàng hải Nam Định (thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu), Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã bàn giao 6 thuyền viên bị nạn cho biên phòng Nam Định và gia đình.
Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam đã gửi quà thăm hỏi, động viên người bị nạn, đồng thời biểu dương lực lượng tìm kiếm cứu nạn thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam.
Đại diện tàu cứu nạn tặng quà các thuyền viên bị nạn - Ảnh: Hoàng Long
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.