Cứu kịp thời 10 người bị nước lũ cô lập, có em bé mới 2 tháng tuổi

27/09/2016 09:51 GMT+7

Mưa lớn kéo dài, nước lũ đổ về, một gia đình 10 người, có đến 4 em nhỏ, bị nước lũ cô lập.

Đến rạng sáng 27.9, Đội cứu nạn cứu hộ thuộc Sở Cảnh sát PCCC Bình Dương đã đưa được 10 người trong đó có 4 trẻ em ra khỏi khu vực nguy hiểm ở ấp Khánh Trung (X.Phú Chánh, TX.Tân Uyên, Bình Dương).
Trước đó, đêm 26.9, có tổng cộng 10 người trong gia đình bà Trần Thị Nga (58 tuổi, ngụ X.Phú Chánh) bị nước lũ cô lập bên bờ suối.
Do nước lũ chảy xiết những người này đã di chuyển đến được một căn nhà sát lô cao su nhưng tất cả khu vực xung quanh đã bị ngập trên 1m.
Một em bé được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG
Vụ việc sau đó được báo cho lực lượng cứu hộ đưa thiết bị kỹ thuật cùng 34 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, sử dụng dây cứu hộ vòng qua lô cao su đưa từng người một đến nơi an toàn.
Được biết trong số những người được cứu hộ có 1 em bé 2 tháng tuổi và 1 em 5 tháng tuổi.
Trận mưa lớn kéo dài hơn 4 giờ trên địa bàn Bình Dương chiều tối 26.9 đã làm nhiều nơi ở khu vực gần sông, suối ở Bình Dương bị ngập nặng.
Đến rạng sáng 27.9, nhiều khu vực ở P.Mỹ Phước (TX.Bến Cát, Bình Dương) vẫn bị ngập nặng do nước từ đầu nguồn sông, suối đổ về, khiến hàng chục nhà dân bị chìm trong nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.