Cứu máy trưởng tàu nước ngoài bị suy thận trên biển

12/11/2014 10:07 GMT+7

(TNO) Sáng 12.11, tàu cứu nạn SAR 27-01 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn (TKCN) hàng hải khu vực IV (thuộc Trung tâm phối hợp TKCN hàng hải VN) đã cứu một máy trưởng tàu nước ngoài, đưa vào bờ cấp cứu.

Tàu SAR27-07 cứu máy trưởng tàu nước ngoài viêm ruột thừa trên biển
Đưa bệnh nhân Phạm Văn Tính vào cảng Nha Trang

Trước đó, khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, tàu SAR27-01 trong lúc tìm kiếm 8 thuyền viên tàu Phúc Xuân 68 mất tích tại vùng biển Nha Trang đã nhận được tin báo trên tàu Franbo Prospect (quốc tịch Panama; đang trên hành trình từ Hồng Kông đi Thái Lan) có người đau bụng dữ dội, được chẩn đoán là bị suy thận, cần được cứu giúp.

Người bệnh tên Phạm Văn Tính (36 tuổi, quốc tịch VN) là máy trưởng của tàu Franbo Prospect.

Lúc 8 giờ 30 sáng 12.11, tàu SAR 27-01 đã đưa ông Tính vào cảng Nha Trang, bàn giao cho cơ quan chức năng đưa đi cấp cứu.

Liên quan đến 8 thuyền viên tàu Phúc Xuân 68 mất tích. Đến sáng 12.11, cơ quan chức năng vẫn đang nỗ lực trong công tác tìm kiếm. Tuy nhiên, chưa phát hiện thêm manh mối gì.

Được biết, trong ngày 11.11, đã có khoảng 30 người là thân nhân các thuyền viên mất tích vào Nha Trang, cùng chủ tàu Phúc Xuân 68 tham gia tìm kiếm khu vực gần bờ.

Tin, ảnh: Nguyễn Chung

>> Tàu nước ngoài đâm chìm tàu cá VN: Bỏ mặc ngư dân kêu gào
>> Thụy Điển công bố ảnh tàu nước ngoài bí ẩn
>> Tàu nước ngoài bàn giao ngư dân bị nạn
>> Một ngư dân được tàu nước ngoài cứu sống

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.