Cứu một ngư dân Philippines trôi dạt trên biển

12/08/2011 17:43 GMT+7

(TNO) Ngày 12.8, tàu ĐNa 90258 gồm 38 lao động do ông Phạm Phú Thành (trú tại tổ 4 Bình Tân, xã Bình Minh, H.Thăng Bình, Quảng Nam) làm thuyền trưởng đã đưa một ngư dân Philippines mà tàu cứu vớt trên biển vào bờ và bàn giao cho Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng.

Ngư dân Philippines bị nạn tên Bochito Lagdamin, sinh ngày 25.3.1968 có vợ và 2 con.

Theo thuyền trưởng Phạm Phú Thành, ngày 10.7 khi tàu đang đánh bắt tại khu vực quần đảo Trường Sa thì phát hiện ngư dân nói trên trôi dạt trên biển. Vì là tàu đánh cá xa bờ nên không thể quay lại bờ vì vậy tàu đã tạo điều kiện cho ngư dân đó sinh hoạt cùng trên tàu.

Hiện, Sở Ngoại vụ Đà Nẵng đã liên hệ với Đại sứ quán Philippines để giải quyết vụ việc.

Hữu Trà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.