Cứu nạn 1 tàu du lịch, đưa về cảng Vũng Áng

11/04/2015 09:40 GMT+7

(TNO) Ngày 11.4, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (VMRCC) cho biết đã cứu nạn thành công tàu du lịch Hoàng Đế bị nạn ở Hà Tĩnh khi đang từ Quảng Ninh vào Nha Trang.

(TNO) Ngày 11.4, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (VMRCC) cho biết đã cứu nạn thành công tàu du lịch Hoàng Đế bị nạn ở Hà Tĩnh khi đang từ Quảng Ninh vào Nha Trang.

cuu-nan-tren-bienTàu du lịch Hoàng Đế được kéo về cảng Vũng Áng - Ảnh: VMRCC cung cấp
Trước đó lúc 14 giờ 48 phút ngày 10.4, VMRCC nhận được thông tin tàu du lịch Hoàng Đế của Công ty TNHH Hoàng Đế du thuyền với 7 thuyền viên trên tàu do ông Trịnh Tứ Hằng làm thuyền trưởng, trên đường từ Quảng Ninh đi Nha Trang thì bị hỏng hệ thống thủy lực, bánh lái, mất khả năng điều khiển.
Nơi tàu bị nạn tại vị trí 18-33N, 106-16E, cách đông bắc cửa Sót (Hà Tĩnh) khoảng 19 hải lý. Khu vực tàu bị nạn có sóng cấp 6-7.
Sau khi nhận được thông tin, VMRCC đã khẩn trương liên lạc với tàu, tư vấn các biện pháp phòng chống chìm đắm tàu; đồng thời cử tàu SAR 411 đi cứu nạn tàu du lịch Hoàng Đế
Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, tàu SAR 411 đã tiếp cận tàu du lịch Hoàng Đế. Lúc 23 giờ 30 phút đêm 10.4, tàu SAR 411 cùng tàu du lịch bị nạn đã về đến cảng Vũng Áng an toàn.
Các thuyền viên được cứu là thuyền trưởng Trịnh Tứ Hằng (64 tuổi), Bùi Đức Nhuận (52 tuổi) cùng quê Thanh Hóa; các thủy thủ Nguyễn Ngọc Đức (33 tuổi) ở Khánh Hòa; Phan Văn Điền (32 tuổi) ở Thái Bình; máy trưởng Vũ Văn Tám (34 tuổi, Hải Dương); thợ máy Nguyễn Ngọc Bích (48 tuổi, Quảng Bình); thợ máy Võ Văn Tường (33 tuổi) ở Nghệ An.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.