Cứu ngư dân đau tim giữa thời tiết xấu

14/09/2017 11:19 GMT+7

Ngư dân Đặng Văn Hiếu bị đau tức ngực dữ dội, khó thở, nghi bị đau tim khi đang hành nghề trên tàu cá ở vùng biển đảo Tri Tôn, được tàu SAR 412 đưa vào bờ cứu chữa kịp thời.

Lúc 22 giờ ngày 13.9, tàu cứu nạn SAR 412 đưa ngư dân Đặng Văn Hiếu (27 tuổi, ngụ xã Bình Minh, H.Thăng Bình, Quảng Nam) về đến Đà Nẵng để cấp cứu.
Trước đó, lúc 7 giờ 45 cùng ngày, tàu cá QNa 95717 do ông Nguyễn Tám làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng hành nghề cách Đà Nẵng 145 hải lý, gần vùng biển đảo Tri Tôn (quần đảo Hoàng Sa) thì anh Hiếu bị đau tức ngực dữ dội, co giật, lã người, tê tay chân, khó thở, nghi bị đau tim.
Tàu cá được nối máy để Trung tâm Cấp cứu 115 TP.Đà Nẵng hướng dẫn ngư dân sơ cứu anh Hiếu và kêu gọi tàu cá chuyển hướng vào bờ vì thời tiết khu vực ngày càng xấu do ảnh hưởng bão số 10 với sức gió giật trên cấp 12, có khả năng tăng lên cấp 14, 15 sắp đổ bộ vào Việt Nam.
Đồng thời, tàu SAR 412 đưa 2 bác sĩ 115 lên đường cứu nạn, sau nhiều giờ hành trình trong thời tiết khắc nghiệt, nguy hiểm, tàu SAR 412 tiếp cận tàu cá lúc 14 giờ 45 phút cùng ngày.
Các bác sĩ nhanh chóng cấp cứu cho nạn nhân trên biển và chuyển sang tàu SAR 412 chạy vào bờ.

tin liên quan

Cứu ngư dân bị tai biến khi đang đánh bắt trên biển
Trưa 17.6, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã đưa ngư dân bị tai biến dẫn đến liệt nửa người, ói mửa, đi cầu ra máu về đến cảng Nha Trang, chuyển đến bệnh viện chữa trị kịp thời. 
Nhờ cấp cứu kịp thời, nạn nhân đã thoát khỏi cơn co giật, tình trạng sức khỏe đã có chuyển biến tích cực.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.