Cứu nhiều tàu bị nạn trên biển

08/01/2013 02:46 GMT+7

Sáng 7.1, tàu HQ 629 của Vùng 3 Hải quân đã đưa tàu cá gặp nạn BĐ 96329 TS (của ông Phạm Văn Hiếu, ở xã Hoài Thanh, H.Hoài Nhơn, Bình Định), do anh Phan Ngọc Nguyên (32 tuổi, ở H.Hoài Nhơn) làm thuyền trưởng, vào cảng Thị Nại (Quy Nhơn) an toàn.

Trước đó, ngày 5.1, tàu cá BĐ 96329 TS với 7 ngư dân đang câu cá ngừ đại dương tại vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa thì bị hỏng máy, phá nước, trôi tự do và có nguy cơ bị chìm trong khi xung quanh không có tàu bạn để hỗ trợ. Sau khi nhận được tín hiệu kêu cứu khẩn cấp của thuyền trưởng tàu cá, khoảng 11 giờ 15 phút cùng ngày, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn và Quân chủng Hải quân đã điều động tàu HQ 629 của Vùng 3 Hải quân đang làm nhiệm vụ trên biển đi cứu nạn. Đến 20 giờ ngày 5.1, tàu hải quân đã tiếp cận được tàu gặp nạn và tiến hành ứng cứu.

Đại tá Nguyễn Viết Châu, Phó chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định cho biết, trong vòng chưa đầy một tháng qua, lực lượng biên phòng Bình Định phối hợp với các đơn vị liên quan đã tiếp nhận và cứu nạn thành công 5 tàu cá bị nạn ngoài biển.

Cứu nhiều tàu bị nạn trên biển
Lai dắt tàu cá bị nạn vào bờ an toàn - Ảnh: Trần Thị Duyên

Khuya 6.1, 2 tàu Hải đội 2, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BCH BĐBP) TP.Đà Nẵng cũng đã lai dắt 2 tàu chở than Phú Hải Long (PHL) 15 và PHL 16 vào cảng Tiên Sa, TP.Đà Nẵng an toàn sau gần 30 giờ cứu nạn. Trước đó, tối 5.1, BCH BĐBP TP.Đà Nẵng nhận tin báo cấp cứu từ thuyền trưởng Phạm Thanh Toàn của tàu PHL 16 (4 thuyền viên) chở 800 tấn than từ Ninh Bình đi Đồng Nai thì bị hỏng máy, gãy bánh lái, mất neo, trôi dạt cách Cửa Việt, Quảng Trị 15 hải lý về hướng đông bắc. 30 phút sau, Hải đội 2 BCH BĐBP điều 2 tàu cùng 17 cán bộ chiến sĩ xuất phát ứng cứu, tiếp cận tàu bị nạn vào sáng 6.1. Lai dắt tàu PHL 16 về đến cách mũi Đà Nẵng 6 hải lý về hướng đông bắc thì tàu cứu nạn phát hiện tàu PHL 15 bị gãy trục láp nên tiếp cận, hỗ trợ.

Hiện 19 tàu cá Việt Nam cùng 213 ngư dân tránh bão số 1 tại Malaysia vẫn giữ liên lạc với BCH BĐBP các tỉnh, thành liên quan.

Trung tâm phòng chống lụt bão miền Trung - Tây nguyên cho hay, BCH BĐBP Quảng Bình đã tạm dừng tìm kiếm 12 ngư dân của tàu QB 93714 bị chìm hôm 30.12.2012 để chờ thời tiết thuận lợi hơn, trong khi đó tàu cá QB 93469 (8 ngư dân) do ông Nguyễn Đức Thắng (ở xã Quảng Minh, H.Quảng Trạch, Quảng Bình) làm thuyền trưởng vẫn mất tích từ 30.12.2012.

Bão số 1 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Chiều tối 7.1, tâm bão số 1 cách đảo Côn Đảo khoảng 310 km về phía nam đông nam, cường độ mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km/giờ), giật cấp 9 - cấp 10. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa tây nam và nam tây nam và có khả năng suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Sau đó, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng nam tây nam và có khả năng suy yếu thành một vùng áp thấp.

Trên đất liền, hôm qua là ngày thứ 10 liên tiếp các tỉnh miền Bắc chìm trong rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày vẫn ở mức rất thấp: Hà Nội 9,8 độ C; Nam Định 10 độ C; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 6,7 độ C; Ngân Sơn 7,1 độ C; Sa Pa (Lào Cai) 3,8 độ C; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 2 độ C...

Dự báo khoảng đêm nay 8.1, thêm một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến phía đông Bắc bộ, sau đó tràn xuống các tỉnh Bắc Trung bộ, phía tây Bắc bộ và một số nơi ở Trung Trung bộ. Các tỉnh Bắc bộ có mưa nhỏ, bắc và Trung Trung bộ có mưa, có nơi mưa vừa, gió đông bắc mạnh cấp 3, trời tiếp tục rét đậm, rét hại, vùng núi cao cần đề phòng có băng giá.

Quang Duẩn - Mai Vọng

Trần Thị Duyên - Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.