Cựu quân nhân mang súng đi buôn ma túy cùng nhân tình lãnh án

18/04/2015 17:37 GMT+7

(TNO) Ngày 18.4, TAND TP.Đà Nẵng trong phiên xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt băng nhóm buôn ma túy tổng cộng 53 năm tù về tội mua bán trái phép ma túy. Trong số các bị cáo có 1 cựu sĩ quan quân đội.

(TNO) Ngày 18.4, TAND TP.Đà Nẵng trong phiên xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt băng nhóm buôn ma túy tổng cộng 53 năm tù về tội mua bán trái phép ma túy. Trong số các bị cáo có 1 cựu sĩ quan quân đội.

Từ trái qua: Thi, Hưởng, Minh trước tòa
Theo đó, Phạm Ngọc Minh (33 tuổi, ngụ khu 2 thị trấn Đông Triều) lãnh 20 năm tù, Nguyễn Văn Hường (28 tuổi, ngụ thôn Bình Lục Thượng, H.Đông Triều, cùng tỉnh Quảng Ninh) 18 năm tù, Nguyễn Đăng Anh Thi (21 tuổi, ngụ tổ 26, P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) bị phạt 15 năm tù.
Théo cáo trạng, khoảng cuối năm 2013 Thi lúc đó là sinh viên năm 2 một trường cao đẳng y tế, trong những lần đi ăn chơi cùng bạn bè thì quen biết và có quan hệ yêu đương với Minh, sĩ quan quân đội cấp hàm thiếu úy nhưng đã xuất ngũ.
Ngày 19.4.2014, Minh rủ Thi đi tàu hỏa ra Nghệ An chơi, cùng thời điểm Minh nhờ Hường chuyển 70 triệu đồng để mua 541,186 gam ma túy “đá” ở chợ Vinh, Nghệ An.
Ngày 22.4.2014, Minh nhờ Thi mang số ma túy này về Đà Nẵng cất giấu, đến ngày 25.4.2014 Minh vào Đà Nẵng, nhờ Thi mang ma túy đến khách sạn Tulip (302 Trần Phú) để Minh chia nhỏ vào 5 hộp đựng cơm, rồi nhờ Thi giao cho Hường ở khách sạn Lan Phương 2 gần đó thì bị bắt giữ.
Khám xét phòng trọ của Minh, cơ quan điều tra thu giữ 2 khẩu súng bắn đạn cao su, tuy nhiên đây được xếp vào công cụ hỗ trợ nên không phải xem xét trách nhiệm hình sự.
Theo HĐXX, Minh có đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc, sau khi về nước được anh rể giao cho quán cà phê ở số 02 Châu Thượng Văn nhưng không kinh doanh mà sang lại quán, đi mua bán ma túy, do đó HĐXX tuyên phạt Minh 20 năm tù theo đúng đề nghị của Viện KSND.
Lâm Đại Quang lãnh án 7 năm 6 tháng tù
Cùng ngày, TAND Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng tuyên phạt Lâm Đại Quang (23 tuổi, ngụ P.Bình Thuận, Q.Hải Châu) 7 năm 6 tháng tù trong phiên sơ thẩm, diễn ra lưu động tại UBND P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng.
Theo cáo trạng, chiều 24.11.2014 tại giao lộ Thân Cảnh Phúc - Tân An 3 (P.Hòa Cường Bắc), Công an Q.Hải Châu bắt quả tang Quảng đang bán ma túy cho 2 con nghiện, cùng tang vật 0,130 gam ma túy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.