Cứu sống 18 ngư dân bị chìm tàu trên biển

19/02/2006 22:49 GMT+7

Ngày 19.2, ông Trương Ngọc Nhi - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi cho biết: tàu đánh cá mang số hiệu QNg 96383 TS do ông Nguyễn Ngọc Khánh, 36 tuổi, trú ở thôn Đông, xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng, chở theo 17 ngư dân khi đang hành nghề khai thác sắt phế liệu ở khu vực vùng biển quần đảo Trường Sa đã bị chìm hoàn toàn vào ngày 16.2.

Ngay sau khi tàu QNg 96383 TS bị nạn, bộ đội hải quân ở đảo Đá Nam (quần đảo Trường Sa) đã kịp thời phát hiện, cứu sống toàn bộ 18 ngư dân bị nạn. Do điều kiện trên đảo rất khó khăn về trang thiết bị y tế, lương thực, thực phẩm nên số ngư dân nói trên cần sớm được đưa vào đất liền. Ngoài ông Khánh, 17 ngư dân trên tàu gồm: Lê Văn Tươi (30 tuổi), Nguyễn Đức Minh (39 tuổi), Nguyễn Quốc Chương (33 tuổi), Lê Văn Đầy (28 tuổi), Lê Văn Nga (22 tuổi), Nguyễn Văn Của (21 tuổi), Lê Được (58 tuổi), Bùi Văn Thức (42 tuổi), Nguyễn Văn Trí (32 tuổi), Nguyễn Hùng Huy (24 tuổi), Phan Vinh (28 tuổi), Lê Văn Tịnh (49 tuổi), Mai Ngọc To (21 tuổi), Nguyễn Đức Mãi (37 tuổi), Nguyễn Ngọc Bách (50 tuổi), Võ Xuân Thuận (18 tuổi) và Đào Nguyên Khánh (31 tuổi).

Thái Anh - Hoàng Thuyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.