Cứu sống bệnh nhân bị vỏ chai đâm xuyên qua cổ

07/03/2015 10:24 GMT+7

Các bác sĩ khoa Phẫu thuật can thiệp tim mạch (Bệnh viện Đà Nẵng) ngày 6.3 cho biết, bệnh nhân Đoàn Bảy (46 tuổi, trú xã Duy Sơn, H.Duy Xuyên, Quảng Nam) bị đâm vỏ chai xuyên qua cổ đã được cứu sống ngoạn mục và đang dần phục hồi (ảnh).

Các bác sĩ khoa Phẫu thuật can thiệp tim mạch (Bệnh viện Đà Nẵng) ngày 6.3 cho biết, bệnh nhân Đoàn Bảy (46 tuổi, trú xã Duy Sơn, H.Duy Xuyên, Quảng Nam) bị đâm vỏ chai xuyên qua cổ đã được cứu sống ngoạn mục và đang dần phục hồi (ảnh).

Theo bác sĩ Trần Ngọc Vũ, bệnh nhân nhập viện vào mùng 6 tết (24.2) trong tình trạng mất nhiều máu, nguy cơ tử vong cao. Người nhà cho biết bệnh nhân bị một thanh niên đập vỡ 2 vỏ chai nước ngọt rồi đâm vào cổ.

Qua kiểm tra, vết thương vùng cổ trước trái rộng và phức tạp, gần đứt rời động mạch cảnh chung trái và tĩnh mạch cảnh chung trái (những mạch máu cung cấp máu cho não)... Bệnh nhân được mổ cấp cứu, khâu phục hồi động tĩnh mạch cảnh cùng với xử lý thương tổn thực quản và sụn giáp. “Bệnh nhân phải truyền đến 8 đơn vị máu trong quá trình phẫu thuật và hậu phẫu. Đến nay có thể ngồi dậy nói chuyện, đi lại bình thường, hệ thống mạch máu vùng cổ đã phục hồi hoàn toàn. Ca bệnh được cứu sống một cách ngoạn mục nhờ cấp cứu và phẫu thuật kịp thời”, bác sĩ Trần Ngọc Vũ, khoa Phẫu thuật can thiệp tim mạch cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.