Cứu sống một người bị đâm thủng tim

17/12/2009 00:55 GMT+7

(TNO) Trưa 16.12, khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận ông N.V.T (50 tuổi, ngụ Đức Hòa, Long An) trong tình trạng huyết áp kẹp (chỉ còn 70/50mmHg), trụy mạch, mất hơn 1 lít máu, do vết đâm ở dưới vú bên trái dài 10 cm xuyên thấu vào tim, làm thủng tâm thất trái.

Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ khoa Ngoại lồng ngực đã xuống phòng mổ khoa Cấp cứu để mổ ngay cho bệnh nhân. Ca mổ kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ, các bác sĩ xử lý vết thương tim, hoàn hồi máu cho bệnh nhân… Sau mổ sức khỏe bệnh nhân tạm ổn định. Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn cá nhân, sáng cùng ngày ông N.V.T bị một người đàn ông dùng dao đâm.

Thanh Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.