Cứu tàu hàng cùng 18 thuyền viên gần đảo Phan Vinh

18/02/2013 03:10 GMT+7

Ngày 17.2, hệ thống Đài thông tin duyên hải Việt Nam cho hay tàu kéo MG03 đang trên đường ứng cứu tàu hàng Đại Dương Sea đang gặp nạn ở 9,09 độ vĩ bắc, 113,28 độ kinh đông, cách đảo Phan Vinh, quần đảo Trường Sa 17 hải lý.

Cứu hộ tàu cá và 12 ngư dân gặp nạn

Trước đó, chiều 16.2, tàu Đại Dương Sea từ Quảng Ninh đi Indonesia đến vị trí trên thì bị hỏng máy chính, mất khả năng điều khiển, trôi dạt với tốc độ 1,6 hải lý/giờ theo hướng 190 độ. Hệ thống Đài thông tin duyên hải Việt Nam đã phát thông báo cứu nạn nhưng xung quanh không có tàu hoạt động để hỗ trợ, chủ tàu Đại Dương Sea đã thuê tàu kéo MG03 để lai dắt tàu bị nạn về bờ.

Khoảng 2 giờ 30 phút ngày 17.2, tàu BP320403 của Hải đội 2 (Bộ đội biên phòng Bình Định) đã lai dắt tàu cá BĐ9518TS gặp nạn trên biển vào bờ, tại khu vực thuộc Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn. Ông Trần Văn Bình (ở xã Hoài Thanh, H.Hoài Nhơn, Bình Định), thuyền trưởng tàu cá bị nạn, cho biết: “Sáng 16.2, khi tàu đang đánh cá ở vùng biển cách bờ biển Quy Nhơn chừng 14 hải lý thì đột ngột bị hỏng máy, thả trôi tự do. Lúc này biển động, sóng to gió lớn nên tàu có nguy cơ bị chìm. Trên tàu có 12 ngư dân”. Ngay khi nhận được tin báo, Bộ đội biên phòng Bình Định đã điều tàu ra cứu hộ và lai dắt tàu gặp nạn vào bờ.

Nguyễn Tú - Trần Thị Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.