Cứu thành công ngư dân bị nạn ở Hoàng Sa

14/05/2013 08:09 GMT+7

(TNO) Vào lúc 6 giờ 25 phút sáng nay 14.5, tàu SAR 412 thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) đã đưa ngư dân Nguyễn Sinh (24 tuổi, trú H.Đức Phổ, Quảng Ngãi) vào bờ sau gần 20 giờ ứng cứu.

Trước đó, như Thanh Niên Online đã thông tin, ngư dân Sinh khi đang hành nghề trên tàu cá ĐNa 90426 (chủ tàu là bà Võ Thị Hải, trú P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) tại khu vực quần đảo Hoàng Sa thì bị đau quặn bụng, nôn mửa kéo dài từ 21 giờ ngày 11.5.

 
Lực lượng cứu nạn tiếp cận, thăm khám cho ngư dân Sinh trên tàu cá ĐNa 90426 - Ảnh: Phan Xuân Sơn, thuyền trưởng tàu cứu hộ SAR 412

Đến trưa 13.5, bệnh trạng ngư dân chuyển biến xấu nên tàu SAR 412 đã đưa bác sĩ Trung tâm Cấp cứu TP.Đà Nẵng cùng lên đường, tiếp cận tàu cá ĐNa 90426 lúc 19 giờ 25 phút cùng ngày tại vị trí 15,28 độ vĩ bắc, 111,03 độ kinh đông, cách phía nam đảo Tri Tôn, quần đảo Hoàng Sa hơn 20 hải lý về phía nam.

Hiện ngư dân Sinh đã được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng với chẩn đoán viêm dạ dày cấp.

Nguyễn Tú

>> 35 ngư dân được cứu sau 2 ngày trôi dạt trên biển
>> Diễn tập ứng phó sóng thần
>> Tàu chìm ở Cửa Đại, 2 người chết, 5 người mất tích
>> Tàu cá bốc cháy ngùn ngụt trên sông Hàn
>> Cứu 2 tàu cá cùng 34 ngư dân
>> Ngư dân gặp nạn ở Hoàng Sa cập bến an toàn
>> Cứu tàu cá sắp chìm cùng 8 ngư dân
>> Nhiều ngư dân được cứu thoát chết trở về
>> Quảng Nam: Chìm phà, nhiều người mất tích
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.