Cựu vận động viên môn tán thủ bị điều tra vì bán ma túy

01/07/2016 16:56 GMT+7

Trương Ngọc Tuấn (28 tuổi, ngụ ở quận Long Biên, thành phố Hà Nội), cựu vận động viên môn tán thủ, vừa bị Công an quận Ba Đình tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 1.7, Công an phường Kim Mã cho biết, đã hoàn tất hồ sơ và chuyển Trương Ngọc Tuấn cho Công an quận Ba Đình (Công an thành phố Hà Nội) để điều tra làm rõ theo thẩm quyền.
Trước đó, qua công tác trinh sát nắm địa bàn, trưa ngày 30.6, Công an phường Kim Mã (Công an quận Ba Đình) bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính căn nhà số 19 (ngõ 290 đường Kim Mã), được Trương Ngọc Tuấn (28 tuổi, trú tại quận Long Biên, thành phố Hà Nội), một cựu vận động viên môn tán thủ thuê trọ.
Khi thấy công an xuất hiện, cựu vận động viên này đã tự nguyện giao nộp chiếc hộp sắt, chứa nhiều túi nilon đựng các tinh thể màu trắng là ma túy đá, có tổng trọng lượng 119,252 g.
Qua đấu tranh khai thác, Trương Ngọc Tuấn thừa nhận mua số ma túy đá kể trên của một người đàn ông không quen biết, sau đó đem về chia lẻ để bán cho các con nghiện nhằm kiếm lời.
Trương Ngọc Tuấn từng là vận động viên môn tán thủ, năm 2005 phải giải nghệ vì bị gãy xương quai xanh. Năm 2009, Tuấn bị phạt 15 tháng tù treo do gây tai nạn giao thông.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.