Đá dập lá lách bạn nhậu, bạn nhậu tử vong

11/05/2015 11:12 GMT+7

* Cây ngã đè chết chồng, vợ bị thương (TNO) Ngày 11.5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết đơn vị này đã bắt giam Đào Văn Thắng (27 tuổi, ngụ xã Bàu Chinh) để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

* Cây ngã đè chết chồng, vợ bị thương
(TNO) Ngày 11.5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết đơn vị này đã bắt giam Đào Văn Thắng (27 tuổi, ngụ xã Bàu Chinh) để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

Mâu thuẫn trong bàn nhậu, 1 người chếtAnh Tân lúc còn cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa - Ảnh: Nguyễn Long
Theo điều tra ban đầu, tối 9.5, Thắng và anh Mai Xuân Tân (41 tuổi, ngụ xã Bình Giã) cùng ăn nhậu rồi xảy ra mâu thuẫn.
Thắng đá vào bụng và mặt của anh Tân khiến nạn nhân gục tại chỗ. Anh Tân được đưa đi Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu với vết thương dập lá lách, đến 22 giờ ngày 10.5 thì tử vong.
 Cây ngã đè chết chồng, vợ bị thương
Sáng hôm nay 11.5, lãnh đạo UBND huyện Lạc Dương (Lâm Đồng), cùng các ban ngành của huyện đến xã Đứng K’ Nớ thăm hỏi và hỗ trợ gia đình có hai vợ chồng bị tai nạn cây đè chiều 10.5.
Tin ban đầu cho biết, chiều ngày 10.5, trên địa bàn xã Đứng K’ Nớ (huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) có mưa lớn và gió mạnh. Khoảng 14 giờ 30, khi ông Rơ Ông Ha Sel (44 tuổi, ngụ thôn 1, xã Đứng K’ Nớ), chở vợ là Bon Liêng Ka Ang (43 tuổi) trên đường từ rẫy cà phê về nhà, khi chạy trên đường tỉnh 722 đoạn gần tới nhà máy thủy điện Yan-Tan-Sen thì bất ngờ bị một cây cổ thụ ngã ra đường đè bẹp hai vợ chồng cùng chiếc xe máy.
Hậu quả, ông Rơ Ông Ha Sel tử vong tại chỗ, còn vợ là Bon Liêng Ka Ang được đưa đi Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng cấp cứu.
Lâm Viên
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.