Đà Lạt: Nhà đang tháo dỡ thì bị sập, 3 công nhân rơi xuống đất

22/05/2018 12:00 GMT+7

Một căn nhà ở TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) đang tháo dỡ thì máng xối bị sập khiến 3 công nhân rơi xuống đất, bị thương nặng.

Khoảng 9 giờ 30 phút, ngày 22.5, tại công trình tháo dỡ, xây dựng nhà ở số 136 Phan Đình Phùng (P.2, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) đã xảy ra một vụ tai nạn khiến 3 công nhân bị thương phải nhập viện cứu chữa.
[VIDEO] Cận cảnh cứu công nhân trong vụ sập công trình ở Đà Lạt
3 công nhân bị thương đang được cứu chữa tại Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng Ảnh: G.B
Cả 3 công nhân cùng tạm trú ở TP.Đà Lạt, gồm: Lưu Thọ Chính Thuyến (21 tuổi), Nguyễn Văn Bảo (35 tuổi) và Nguyễn Văn Minh (42 tuổi).
Sự cố xảy ra khi công trình này đang trong quá trình tháo dỡ nhà cũ để xây nhà mới.
May mắn không có trường hợp tử vong sau tai nạn sập máng xối nhà đang tháo dỡ  Ảnh: G.B
Thông tin ban đầu, vào thời điểm xảy ra tai nạn, cả 3 công nhân đứng trên phần máng xối (dài 14 m, rộng 1,4 m) của căn nhà đang tháo dỡ thì bất ngờ máng xối đổ sập xuống, kéo theo 3 công nhân.
Các cơ quan chức năng TP.Đà Lạt đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc, đồng thời tiến hành làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.