Đà Lạt trở thành đô thị loại I

24/03/2009 16:59 GMT+7

(TNO) Hôm qua (ngày 23.3), Thủ tướng Chính Phủ đã ký quyết định công nhận thành phố Đà Lạt là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Lâm Đồng.

Thành phố Đà Lạt nằm trên cao nguyên Lang Biang, phía Bắc của tỉnh Lâm Đồng, có diện tích tự nhiên 393,29 km2 gồm 12 phường nội thành (195,07 km2) và 3 xã ngoại thành (198,22 km2). Đà Lạt đã trải qua 115 năm hình thành và phát triển.

Theo UBND thành phố Đà Lạt, thành phố này hiện có 197.415 dân thường trú. Tốc độ tăng trưởng GDP đạt 17% trong năm 2007. Thu nhập bình quân đầu người năm 2007 là 12,17 triệu đồng, năm 2008 đạt 14 triệu đồng/người.

Đà Lạt được công nhận là đô thị loại II vào năm 1999.

Gia Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.