Đá lớn rơi chắn ngang đường Nha Trang - Đà Lạt

Nguyễn Chung
Nguyễn Chung
12/10/2019 20:33 GMT+7

Nhiều tảng đá lớn, nhỏ bất ngờ rơi xuống chắn ngang tuyến đường Nha Trang - Đà Lạt, khiến giao thông qua khu vực gặp khó khăn. Đến 19 giờ ngày 12.10, các phương tiện mới có thể lưu thông bình thường.

Tối 12.10, ông Tạ Thanh Tình, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ III.3 (Cục Quản lý đường bộ III, Tổng cục Đường bộ Việt Nam), cho biết lực lượng chức năng đã xử lý, giải phóng hiện trường đá rơi từ núi xuống tuyến đường Nha Trang - Đà Lạt
Trước đó, khoảng 14 giờ 30 cùng ngày, một số tảng đá lớn bất ngờ rơi từ trên núi xuống đường Nha Trang - Đà Lạt, tại Km 53+200, thuộc địa phận H.Khánh Vĩnh (Khánh Hòa). 
Ông Tình thông tin, thời điểm xảy ra vụ việc trời mưa lớn, 7 tảng đá lớn, nhỏ bất ngờ rơi xuống lòng đường. Vụ việc không gây thiệt hại về người và phương tiện, tuy nhiên, do mặt đường bị đá rơi chắn ngang một phần nên các phương tiện lưu thông qua lại gặp khó khăn. 

Xử lý, giải phóng khối đá chắn ngang đường

Ảnh: T.T.T

Sau khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã huy động lực lượng, phương tiện đến vị trí xảy ra sự cố để khắc phục. Tổng khối lượng đá rơi xuống đường khoảng 95 m3. Đến 19 giờ cùng ngày, hiện trường đá rơi đã giải toả, giao thông qua lại bình thường. 
Đường Nha Trang - Đà Lạt dài hơn 120 km, trong đó có hơn 30 km đường đèo hiểm trở, với nhiều khúc cua gấp, vách đá cao và vực sâu. Những tháng cuối năm, khi vào mùa mưa lũ, tuyến đường thường xảy ra sạt lở. Tại khu vực gần đỉnh đèo Hòn Giao nằm ở độ cao hơn 1.500 m so với mực nước biển thường có sương mù bao phủ.
Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân lưu thông trên tuyến đường này cần nâng cao cảnh giác. Chi cục Quản lý đường bộ III.3 cho biết người dân khi gặp sự cố có thể gọi đường dây nóng 0906.419.641 của Chi cục để được ứng cứu. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.