Đà Nẵng khen thưởng hai công dân bắt tội phạm

04/04/2014 17:00 GMT+7

(TNO) Chiều 4.4, Công an TP.Đà Nẵng đã khen thưởng anh Lê Văn Khánh (lái xe taxi Tiên Sa) và anh Thái Hoàng Hà (phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu) vì có thành tích xuất sắc, dũng cảm truy bắt tội phạm.

 
Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng Nguyễn Viết Lợi (trái) khen thưởng 2 công dân dũng cảm bắt trộm

Được biết, vào khoảng 10 giờ 30 ngày 22.3, anh Khánh chạy xe trên đường Lê Văn Hiến (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), đón một thanh niên yêu cầu chở gấp đến đường Núi Thành (quận Hải Châu). Tuy nhiên, khi đến địa chỉ theo yêu cầu thì vị khách này lại đòi chở đến một nơi khác.

Lúc này, Tổng đài taxi Tiên Sa thông báo về một vụ trộm xảy ra trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn và theo trình báo, tên trộm di chuyển bằng taxi Tiên Sa.

Phát hiện vị khách có nhiều nghi vấn, anh Khánh dò la và thật bất ngờ, vị khách co giò bỏ chạy vào một kiệt nhỏ trên đường Núi Thành. Đoán đây chính là tên cướp mà tổng đài đã thông báo, anh Khánh đuổi theo hơn 1 km, vừa đuổi vừa hô “cướp, cướp”.

Lâm vào thế bí, người này rút dao thủ sẳn trong người, đâm liên tiếp vào anh Khánh. Trong lúc hai bên giằng co, anh Thái Hoàng Hà đi qua, bất chấp hiểm nguy, đã lao vào phối hợp cùng anh Khánh quật ngã, giao "vị khách"cho công an.

Tại trụ sở công an, người này khai mình là Lê Duy Hưng (25 tuổi, trú Tĩnh Gia, Thanh Hóa). Hưng khai đang trên đường đi trả tiền mua ma túy, phát hiện khách sạn H.H trên đường Lê Văn Hiến vắng chủ, nên lẻn vào trộm 1 ĐTDĐ, 1 Iphone 4S, 2.000 baht Thái Lan và 200 ngàn đồng, rồi đón taxi Tiên Sa để bỏ trốn.

Tin, ảnh: Hữu Trà

>> Nổ súng bắt trộm
>> Hai trưởng thôn dũng cảm bắt trộm
>> Bắt trộm tại tiệm cầm đồ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.