Đà Nẵng mong có được cơ chế đặc thù

30/04/2016 07:34 GMT+7

Tại buổi làm việc với Chủ tịch nước Trần Đại Quang hôm qua (29.4), ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cho biết trong thời gian tới, TP sẽ tập trung cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc giúp doanh nghiệp phát triển; đẩy nhanh các công trình trọng điểm đang triển khai, trong đó nổi bật là sẽ khởi công dự án cầu (hoặc hầm) qua sông Hàn và một số công trình lớn như: công viên Bách thảo theo mô hình Safari, công viên Đại Dương…
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng kiến nghị Bộ Chính trị và Chủ tịch nước quan tâm chỉ đạo để Chính phủ sớm ban hành nghị định về một số cơ chế ưu đãi đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với TP.
Biểu dương những phát triển vượt bậc mà Đà Nẵng đã làm được trong những năm qua, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khen ngợi TP.Đà Nẵng đảm bảo tốt an ninh trật tự.
Chủ tịch nước ủng hộ tạo cơ chế đặc thù cho TP và cho biết sẽ làm việc với các ngành chức năng T.Ư để giải quyết các kiến nghị đã nêu cũng như tạo điều kiện để TP trở thành một trung tâm kinh tế biển, TP sự kiện của khu vực…
Chủ tịch nước chỉ đạo Đà Nẵng phải đẩy mạnh phát triển kinh tế nhanh, bền vững gắn với tái cơ cấu và chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng tập trung nâng cao quy mô, chất lượng tăng trưởng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Chủ tịch nước yêu cầu Đà Nẵng kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc ở Biển Đông…
Cùng ngày, Chủ tịch nước đến thăm và tặng quà cho đơn vị thi công công trình Cung văn hóa Thiếu nhi TP.Đà Nẵng; thăm và tặng quà cho Mẹ VN anh hùng Đặng Thị Trọng (88 tuổi) và cán bộ lão thành Trần Thận (89 tuổi, cùng trú Q.Hải Châu, Đà Nẵng).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.