Đà Nẵng: Nông dân Hòa Vang thu hoạch lúa sớm vì lo bão

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
03/09/2019 11:24 GMT+7

Sáng 3.9, UBND H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) cho biết trên địa bàn huyện còn khoảng 30% diện tích cần phải thu hoạch lúa sớm để chạy bão.

Theo UBND H.Hòa Vang, đến thời điểm hiện nay, toàn huyện đã thu hoạch khoảng 72% trên tổng số diện tích gieo sạ 2.200 ha lúa ngắn ngày, còn hơn 600 ha lúa vụ hè thu cần thu hoạch lúa sớm để đề phòng mưa lớn do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới gây ngập úng, ngã đổ.

Sáng 3.9, trước tình hình áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 5, có nguy cơ đổ bộ vào đất liền, gây thiệt hại, người nông dân Đà Nẵng ở H.Hòa Vang tiếp tục huy động các máy gặp liên hợp để thu hoạch sớm.

Tranh thủ thu hoạch lúa sớm để chạy bão

Ảnh: N.T

Hiện nay các dịch vụ máy gặt liên hợp nhận gặt thuê giá 150.000 đồng/sào lúa, tuy nhiên do số lượng máy gặt ít, nhu cầu cao nên xảy ra tình trạng chờ đợi, nhiều chủ máy đã phải thuê thêm lao động để gặt tăng cường.

Theo nông dân H.Hòa Vang, vụ lúa hè thu năm nay sản lượng thấp hơn vụ đông xuân, tuy nhiên họ vẫn chấp nhận gặt sớm, không để thiên tai làm trắng tay.

Tuy nhiên, dự kiến sản lượng thu được không đáng kể, bởi mưa lớn và ảnh hưởng bão số 4 vừa qua làm một số nơi ruộng sâu, ngập nước và bùn lầy nên máy gặt liên hợp không thể tiếp cận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.