Đà Nẵng: Tịch thu nhiều mặt hàng không nguồn rõ gốc bán trước cổng trường

Huy Đạt
Huy Đạt
19/04/2021 17:53 GMT+7

Sau vụ 35 học sinh tiểu học ngộ độc phải đi cấp cứu, lực lượng liên ngành H.Hòa Vang (TP. Đà Nẵng ) đã tổng kiểm tra, tịch thu, tiêu hủy nhiều mặt hàng thực phẩm, đồ chơi không rõ nguồn gốc bán trước các cổng trường.

Ngày 19.4, liên quan đến vụ 35 học sinh Trường tiểu học số 1 Hòa Khương (H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) ngộ độc phải đi cấp cứu sau khi chơi “slime nước”, trả lời Thanh Niên, ông Nguyễn Thúc Dũng, Phó chủ tịch UBND H.Hòa Vang, cho biết sau vụ việc học sinh ngộ độc tập thể, lực lượng liên ngành H.Hòa Vang đã tổng kiểm tra các hộ kinh doanh trước các cổng trường trên địa bàn huyện; xử lý, tịch thu tiêu hủy toàn bộ thực phẩm, đồ chơi không rõ nguồn gốc.

Lực lượng chức năng kiểm tra tất cả các cửa hàng kinh doanh trước cổng trường của 11 xã thuộc H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng

Ảnh: Đ.X

Qua kiểm tra 11/11 xã của H.Hòa Vang, phát hiện tại xã Hòa Nhơn (H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) có 12/14 cơ sở kinh doanh trước cổng trường vi phạm về sản phẩm không có nguồn gốc, nhãn mác. Cụ thể, tạm giữ tại xã Hòa Nhơn hơn 15 sản phẩm với khối lượng khoảng 3 kg.
Ông Dũng cũng cho biết thêm, hiện tại cơ quan chức năng đang xác minh nguyên nhân về việc học sinh nhập viện sau khi chơi slime và sẽ có báo cáo sớm. Trước mắt, các ngành chức năng quyết liệt xử lý hàng hóa được bày bán trước cổng trường không rõ nguồn gốc, nhãn mác; đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo, cảnh báo phụ huynh không cho con em chơi đồ chơi không rõ nguồn gốc.
“Vụ việc này không phải ngộ độc do sử dụng thực phẩm nên lực lượng công an huyện đã vào cuộc ngay sau đó, đến nay vẫn đang điều tra nguyên nhân”, ông Dũng thông tin.
Cùng ngày 19.4, thầy Nguyễn Nhơn, hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Hòa Khương (H.Hòa Vang) thông tin, tất cả 35 học sinh của trường ngộ độc phải đi cấp cứu hôm 16.4 đã được xuất viện và đi học bình thường trở lại.
Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, lúc 8 giờ 15 phút ngày 16.4, Bệnh viện đa khoa H.Hòa Vang (Đà Nẵng), tiếp nhận cấp cứu 35 học sinh trong tình trạng khó thở, đau bụng, buồn nôn… Tất cả các học sinh vào cấp cứu đều học tại Trường tiểu học số 1 Hòa Khương (thôn Hương Lam, xã Hòa Khương, H.Hòa Vang), bị ngộ độc sau khi sử dụng một loại đồ chơi "lạ". Ngay sau đó, 6 em học sinh ngộ độc nặng đã được chuyển lên cấp cứu tại BV Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.