Đà Nẵng: Triệt xóa nhóm chuyên trộm xe máy "xịn"

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
24/03/2020 12:31 GMT+7

Lúc 0 giờ 30 ngày 19.3, Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP. Đà Nẵng ) ập vào một tụ điểm ăn chơi trên địa bàn TP.Đà Nẵng, khống chế nghi can trộm xe là Nguyễn Phú Nhất đang thác loạn với nhóm bạn.

Ngày 24.3, Công an Q.Ngũ Hành Sơn khởi tố nhóm chuyên trộm xe máy "xịn", chủ yếu là xe Honda SH, tạm giam Nguyễn Phú Nhất (30 tuổi, ngụ Q.Sơn Trà) và Phạm Văn Tình (28 tuổi, ngụ Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng).
Sau thời gian xác minh, lúc 0 giờ 30 ngày 19.3, Công an Q.Ngũ Hành Sơn ập vào một tụ điểm ăn chơi trên địa bàn TP.Đà Nẵng, khống chế nghi can trộm xe là Nguyễn Phú Nhất đang thác loạn với nhóm bạn.
Bị đưa về Công an Q.Ngũ Hành Sơn, Nhất vẫn còn "phê" ma túy đến sáng cùng ngày mới tỉnh. Nhất khai nhận cầm đầu đường dây chuyên trộm xe máy "xịn", chủ yếu là xe Honda SH.

Đoản phá khóa và 10 xe máy được thu hồi, trong đó đa số là Honda SH

Ảnh: Nguyễn Tú

Trước đó, lúc 15 giờ ngày 18.3, Công an Q.Ngũ Hành Sơn mật phục, bắt quả tang đồng bọn của Nhất là Phạm Văn Tình, khi đang lấy xe máy Honda SH ra khỏi bãi giữ xe Bệnh viện Phụ sản – Nhi (Lê Văn Hiến, Q.Ngũ Hành Sơn).
Sau nhiều ngày đấu tranh, đường dây chuyên “đá xế” xịn này mới thừa nhận đã gây ra nhiều vụ trộm xe máy, chủ yếu là Honda SH, từ sau tết. Băng trộm này không chọn địa bàn cố định mà hoạt động khắp các quận huyện. Sau khi trộm, các nghi can gửi tạm xe trộm được ở các bãi công cộng, bệnh viện, chờ thời cơ thuận lợi liền mang vào sào huyệt ở Quảng Nam. 

Trương Văn Tư bị tạm giữ hình sự để tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý

Ảnh: Nguyễn Tú

Tiếp đó, khám xét nơi cất giấu bí mật của băng trộm xe tại phòng trọ của Trương Văn Tư ở TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) và một số địa điểm khác, lực lượng chức năng thu hồi 10 xe máy gồm chủ yếu Honda SH, Honda Winner, Yamaha Exciter.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.